Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Chọn người xứng đáng nhất

Đó là quyết tâm, là suy nghĩ, là hành động của các cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
22/05/2016 01:57 2408
Theo quy định của Hiến pháp, Quốc hội và HĐND các cấp có vai trò đặc biệt quan trọng trong bộ máy Nhà nước. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của HĐND.


 Ảnh minh họa


Tuy nhiên, Quốc hội và HĐND chỉ mạnh khi có những đại biểu đủ đức, đủ tài, đủ sức gánh vác những công việc mà cử tri ủy quyền. Chính vì thế, việc lựa chọn những người xứng đáng nhất vào Quốc hội và HĐND các cấp là vấn đề vô cùng quan trọng.

870 ứng cử viên đại biểu Quốc hội để cử tri cả nước bầu ra 500 đại biểu Quốc hội đã được phân bổ về từng đơn vị bầu cử đều rõ ràng lý lịch trích ngang, rõ ràng tên tuổi, địa chỉ sinh quán, trú quán. Danh sách lý lịch trích ngang các ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã cũng đã được niêm yết từ nhiều ngày nay ở các địa phương trong cả nước. Trải qua 3 hội nghị hiệp thương mới có được danh sách những người hội đủ các yếu tố về phẩm chất, trí tuệ, năng lực để các cử tri cân nhắc, lựa chọn bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Các cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, việc công bố chương trình hành động của các ứng cử viên... cũng đã bộc lộ năng lực của họ.

Tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cũng đã được ghi rõ ràng trong các văn bản pháp luật. Trong đó, tiêu chuẩn hàng đầu của các đại biểu là phải trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, thượng tôn pháp luật. Phải là những người có tầm tư duy, trí tuệ, có bản lĩnh và chính kiến. Phải là người gắn bó mật thiết với dân, lắng nghe và biết nghe dân đi đến cùng sự việc. Phải là những người có sức khỏe, thời gian, đủ vốn văn hóa để phát biểu mạch lạc, thể hiện rõ chính kiến trên diễn đàn Quốc hội hoặc HĐND.

Từ những tiêu chí ấy, mỗi cử tri hãy soi vào từng ứng cử viên, phân tích, lý giải, nhìn nhận tinh tường để chọn những ứng cử viên xứng đáng nhất trong lá phiếu bầu. 

Bầu chọn người xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp, đó là quyền bất khả xâm phạm của mỗi cử tri. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, không ai có quyền lôi kéo, cản trở quyền lựa chọn của cử tri. Mỗi người đều có sự đánh giá, nhìn nhận, chính kiến riêng để lựa chọn người cần bầu. Nhưng với quyền lợi và trách nhiệm trước vận mệnh dân tộc, tương lai của đất nước và địa phương thì các cử tri hãy xem xét thật thấu đáo để chọn đúng người cần chọn.

Những lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND chỉ là những tờ giấy mỏng nhưng lại có sức nặng rất lớn, đó là sức nặng của máu xương bao thế hệ người dân Việt Nam đã ngã xuống để có được một đất nước độc lập tự do, để người dân Việt Nam được quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan quyền lực Nhà nước. Lá phiếu còn có sức nặng trách nhiệm của công dân với Tổ quốc, với tổ tiên và tương lai của dân tộc. Lá phiếu còn có sức nặng của nhịp cầu nối cử tri với các đại biểu bầu ra. 

Vì những lẽ đó, việc bầu chọn người xứng đáng nhất trên lá phiếu là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi cử tri.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy làm Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết về thành lập Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XVI. Bí thư thứ nhất TW Đoàn Bùi Quang Huy là Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XVI.

06/07/2026

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 được phê duyệt điều chỉnh, bổ sung với nhiều nội dung. Trong đó, có nội dung thanh niên tham gia các hoạt động kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; thanh niên có kỹ năng số nâng cao, kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo; hỗ trợ thanh niên sống an toàn và ứng phó với bạo lực trên không gian mạng.

03/07/2026

Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị

Chiều ngày 1/7, Bộ chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết 57- NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

01/07/2026

Tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị

Chiều ngày 30/6/2026, tại trụ sở Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Tọa đàm sinh hoạt chính trị với chủ đề "Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương với Nghị quyết số 68-NQ/TW: Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế - Thanh niên cần làm gì?".

01/07/2026

Công thức '6 đúng' trong truyền thông các hoạt động của Đoàn

Để truyền thông số hiệu quả, cán bộ Đoàn cần nắm vững công thức “6 đúng”: Đúng mục tiêu, đúng công chúng, đúng thông điệp, đúng định dạng, đúng nền tảng và đúng thời điểm. Mỗi hoạt động truyền thông cần được thiết kế theo chu kỳ trước, trong và sau chương trình, có kịch bản rõ, có thông điệp trung tâm, có sản phẩm phù hợp từng nền tảng…  

01/07/2026

Trung ương Đoàn và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác năm 2026

Chiều 4/6, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện năm 2025, ký kết kế hoạch triển khai thỏa thuận hợp tác năm 2026.  

05/06/2026