Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Chiến sỹ Lô Văn Lưn giàu nghị lực

Web.ĐTN: Binh nhất Lô Văn Lưn, chiến sỹ Đại đội 18 thông tin, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) có nước da đen, dáng người cao, rắn rỏi và nói tiếng Lào sọi hơn tiếng kinh đó là cảm nhận đầu tiên khi chúng tôi gặp anh trong lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng do Trung đoàn 335 tổ chức.
26/10/2017 09:49 1038

 Binh nhất Lô Văn Lưn – Chiến sỹ Đại đội 18 thông tin Trung đoàn 335 – Sư đoàn 324
Binh nhất Lô Văn Lưn – Chiến sỹ Đại đội 18 thông tin Trung đoàn 335 – Sư đoàn 324

Tâm sự với chúng tôi anh bộc bạch: “Quê em ở bản Kèo Cơn xã Keng Đu huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, cách trung tâm huyện gần 80km nhưng cách Biên giới Việt - Lào chỉ vài trăm mét, từ nhỏ em đã tiếp xúc với người Lào nên em nói tiếng họ thành thạo lắm”. Qua tìm hiểu, Lưn hoàn cảnh rất khó khăn. Gia đình có 3 anh chị em, anh là con út. Ngày mẹ sinh anh được 7 tháng thì bố mất do đi lấy củi bị gỗ đè. Mẹ anh hàng ngày lên nương trồng lúa, trỉa ngô và hái măng rừng đi bán kiếm tiền nuôi 3 đứa con khôn lớn. Nhiều hôm mẹ đi làm rẫy mưa ập về không qua suối được mấy chị em phải nhịn đói. Hay đến mùa giáp hạt đứt bữa là chuyện bình thường. Thế nhưng bản tính thông minh, hiếu học bộc lộ ở cậu bé Lưn từ rất sớm. Bạn bè, anh chị em ruột bỏ học lấy vợ, lấy chồng, còn Lưn vẫn quyết tâm học con chữ, ngày học cấp 3 anh phải khăn gói về huyện. Sau khi tốt nghiệp thấy mẹ sức khoẻ yếu, gia đình khó khăn Lưn không thi đại học ở nhà giúp mẹ lên nương làm rẫy. Để có thêm nhân lực trong nhà, cuối năm 2014, Lưn “bắt” Đường Thị Phuồng, một cô gái cùng bản làm vợ.

Khi chúng tôi hỏi sao Lưn không xin ở nhà chăm sóc mẹ và cùng vợ sinh con mà đi bộ đội, anh chia sẻ: “Thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của mỗi công dân. Nếu mình cứ nghĩ cho bản thân thì lấy ai bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước. Quân đội là môi trường tốt để mình học tập, rèn luyện sau này về xây dựng quê hương cũng chưa muộn”. Từ ngày về đơn vị công tác mình học được nhiều kiến thức từ Quân sự, chính trị, hậu cần và kỹ thuật. Lá thư nào mình cũng dặn vợ ăn uống phải hợp vệ sinh, không chăn nuôi lợn, gà dưới sàn nhà mà phải nuôi nhốt, ngày cho ăn ba bữa sẽ nhanh to, trồng cây gì cũng phải làm đất, bón phân, chọn giống thì cho năng suất cao. Mình còn tuyên truyền cho mọi người trong bản không nghe kẻ xấu xúi dục vượt biên trái phép, không được lấy người cùng huyết thống, xoá nạn tảo hôn, xoá các hủ tục mê tín dị đoạn… Lưn cho biết thêm.

Cũng theo Binh nhất Lô Văn Lưn, bên cạnh chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, trên cương vị chiến sỹ thông tin phải đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, dịch và truyền điện nhanh, chính xác cho chỉ huy đơn vị. Qua gần một năm công tác Lưn đã tích góp từ phụ cấp gửi về cho vợ được 3,5 triệu đồng để phát triển chăn nuôi, trồng trọt và mua thuốc chữa bệnh cho mẹ.

Trao đổi với chúng tôi Trung uý Cao Văn Tú, chính trị viên Đại đội 18 thông tin cho biết: Lưn là một chiến sỹ có sức khoẻ tốt, đức tính thật thà, chất phác, sống hoà đồng với mọi người, không ngại khó, ngại khổ. Khi vừa biên chế về đơn vị mọi người lo lắng Lưn không dịch được mật mã, không chuyển được điện tuy nhiên sau một thời gian ngắn anh đã làm chủ được khí tài, liên kết mạng thành thạo, dịch mật ngữ M82 rất nhanh, chuẩn xác. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ cho bản thân Lưn còn thường xuyên giúp đỡ đồng đội”. Là một chiến sỹ dân tộc thiểu số, sống ở vùng sâu, vùng xa, gia đình rất khó khăn, vợ và mẹ hay ốm đau nên cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị thường xuyên động viên, giúp đỡ để Lưn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; vừa qua cấp uỷ, chi bộ giới thiệu Lưn đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, chính trị viên Tú cho hay.

Binh nhất Lô Văn Lưn, là người dân tộc Khơ Mú, sinh năm 1996, nhập ngũ đợt 1 năm 2016, tại Tiểu đoàn 5, Trường Quân sự Quân khu 4. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện tân binh, tháng 6 năm 2016, Lưn được biên chế về Đại đội 18 thông tin, Trung đoàn 335 từ đó đến nay. Chia tay Lưn khi khói lam chiều đã lãng bãng trên dãy núi Giăng Màn, chúng tôi vẫn nhớ lời Lưn bộc bạch: “Em quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trước khi ra quân phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Đảng và đăng ký học sỹ quan dự bị để về theo con đường binh nghiệp ở địa phương”. Cầu chúc cho anh sớm thực hiện được ước mơ của mình.

Hơn 480.000 lượt góp ý chủ đề cho 'Quốc hội trẻ em' năm 2026

Trong thời gian ngắn, Hội đồng Đội Trung ương đã ghi nhận 482.038 lượt trẻ em tham gia bình chọn về các chủ đề phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III - năm 2026.

09/04/2026

Lấy ý kiến trẻ em về chủ đề phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ III

Hội đồng Đội TW đang tổ chức khảo sát lấy ý kiến trẻ em về chủ đề phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ III năm 2026 bằng cách điền phiếu trực tuyến thông qua Google Form hoặc phiếu khảo sát trực tiếp tại trường học.

06/04/2026

Trung ương Đoàn và tổ chức Plan International Việt Nam tăng cường phối hợp đảm bảo công tác giáo dục, chăm sóc trẻ em tại Việt Nam

ĐTN: Chiều 3/4, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đã có buổi tiếp Giám đốc Quốc gia Plan International Việt Nam Lê Quỳnh Lan.

04/04/2026

Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương trao sổ tiết kiệm cho nữ sinh mồ côi cha, gánh gồng nuôi 3 em

Mồ côi cha, mẹ bỏ đi, nữ sinh Hà Thị Mỹ Hương phải gác lại việc học để đi làm thuê nuôi 3 em nhỏ. Trước hoàn cảnh đó, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương cùng Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã trao tặng sổ tiết kiệm 50 triệu đồng và học bổng hỗ trợ em vượt qua khó khăn.

30/03/2026

Tháng Thanh niên: Khởi động chương trình mới dành cho thanh thiếu nhi

Với việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam (TW Đoàn) và Công ty CP Vovinam Kỹ thuật số, sẽ hỗ trợ thanh thiếu nhi rèn luyện thể chất một cách hiệu quả hơn.

18/03/2026

Mong các bậc cha mẹ dành sự quan tâm đặc biệt đến thiếu nhi

Sáng 10.3, nằm trong chuỗi các hoạt động Tháng Thanh niên 2026, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp… Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức Ngày hội thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn tại phường Bến Cát (TP.HCM).

11/03/2026