
Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Phú Yên kiểm tra công tác khám sức khỏe, gọi công dân nhập ngũ năm 2025 tại huyện Phú Hòa. Ảnh: QUỲNH CHI
Cùng với cả nước, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương ở Phú Yên đang khẩn trương triển khai công tác khám sức khỏe, gọi công dân nhập ngũ năm 2025. Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý của mỗi công dân, trong đó có thanh niên. Thế nhưng thời gian gần đây, trên các nền tảng xã hội xuất hiện những luận điệu xuyên tạc về môi trường quân ngũ, bôi nhọ hình ảnh người chiến sĩ QĐND Việt Nam.
Các đối tượng xấu sử dụng nền tảng xã hội Facebook, TikTok, Youtube… rêu rao, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gọi công dân nhập ngũ. Bọn chúng cho rằng trong khi nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, phát triển kinh tế, thì ở Việt Nam lại ép người dân đi nghĩa vụ quân sự (NVQS). Bọn chúng kêu gọi đừng ép thanh niên đi NVQS, đi NVQS chẳng được gì…
Thậm chí, trên không gian mạng còn xuất hiện các hội, nhóm bày cách thanh niên dùng các mưu kế, thủ đoạn để trốn tránh khám tuyển NVQS. Mục đích của các đối tượng là bôi nhọ hình ảnh tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, làm suy giảm niềm tin của người dân đối với quân đội, với Đảng và Nhà nước; kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân; làm cho thanh niên trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.
Quân đội là trường học lớn để thanh niên phấn đấu, rèn luyện
Thực tế, không chỉ ở Việt Nam khi nam thanh niên từ 18-27 tuổi phải khám sức khỏe để thực hiện NVQS, mà hiện nay tại nhiều quốc gia trên thế giới cũng đang bắt buộc công dân của mình thực hiện NVQS. Ví dụ, ở Trung Quốc, nam thanh niên từ 18-22 tuổi phải đăng ký NVQS bắt buộc có chọn lọc trong 2 năm.
Tương tự, tại Nga, toàn bộ nam giới từ 18-27 tuổi phải thực hiện NVQS trong vòng 12 tháng, hoặc phải trải qua khóa huấn luyện tương đương nếu đang học đại học. Sau khi hoàn thành khóa NVQS, họ sẽ là lính dự bị cho đến năm 50 tuổi. Người trốn NVQS sẽ bị phạt đến 2 năm tù.
Còn tại Hàn Quốc, nam thanh niên từ 18-35 tuổi cũng phải thực hiện NVQS bắt buộc từ 18-36 tháng, tùy lực lượng. Những VĐV có thành tích cao được hưởng quyền miễn trừ, nhưng phải trải qua khóa huấn luyện cơ bản kéo dài vài tuần.
Dân tộc Việt Nam đã từng sống trong cảnh lầm than bởi giặc ngoại xâm. Để có cuộc sống hòa bình, độc lập như hôm nay chúng ta phải đánh đổi bằng xương máu của bao thế hệ cha ông. Sự nghiệp dựng nước luôn đi đôi với giữ nước. Đây là quy luật trường tồn của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói quân đội là trường học lớn để thanh niên phấn đấu rèn luyện, trưởng thành. Được phục vụ trong môi trường quân đội, cống hiến sức trẻ bảo vệ Tổ quốc là niềm vinh dự, tự hào của mỗi công dân.
Những tháng ngày rèn luyện trong môi trường quân đội sẽ giúp thanh niên hình thành nếp sống có kỷ luật, bản lĩnh, ý chí vững chắc, trưởng thành trong suy nghĩ và hành động. Khi xuất ngũ, cùng với các chế độ, chính sách của quân đội, chính quyền địa phương còn hỗ trợ thanh niên hướng nghiệp, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; không như những luận điệu xuyên tạc các thế lực thù địch đang rêu rao, kích động.
Luật NVQS quy định, công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện NVQS theo quy định... Tổ chức, cá nhân có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện NVQS thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Đại diện Hội đồng NVQS TX Đông Hòa cho biết, công tác khám sức khỏe, gọi công dân nhập ngũ năm 2025 được triển khai từ nay đến ngày 9/12/2024 theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo công bằng, dân chủ, khách quan, công khai nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt để sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
Xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm
Hiện nay, không gian mạng đầy rẫy tin giả, thông tin xấu độc. Vì vậy, mỗi người cần cảnh giác với loại thông tin này; chỉ nên tiếp thu những thông tin chuẩn xác, tích cực, bồi đắp tình yêu thương con người, quê hương đất nước, thành quả cách mạng, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đang diễn ra, các ĐBQH vừa chất vấn Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng về giải pháp xử lý tin giả, thông tin xấu độc trên không gian mạng, gây bức xúc xã hội. Tư lệnh ngành TT&TT cho biết: Trước đây chúng ta chỉ quy định xử lý cá nhân sử dụng mạng xã hội khi đưa thông tin sai sự thật, tin giả; nay đã đưa vấn đề xử lý các nền tảng xã hội khi vi phạm luật pháp Việt Nam. Trước đây, chúng ta cho rằng đây là trách nhiệm quản lý nhà nước, nhưng thật ra trách nhiệm lớn là đối với các nền tảng xã hội.
“Các nền tảng xã hội phải có trách nhiệm rà quét, tự động gỡ bỏ các thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc. Bộ TT&TT và các địa phương đã thành lập và đưa vào vận hành trung tâm xử lý tin giả, thông tin xấu độc nhằm xử lý nghiêm các bên liên quan đến vấn nạn này”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.
Với những giải pháp căn cơ Bộ TT&TT đưa ra, hy vọng trong thời gian tới vấn nạn tin giả, thông tin xấu độc lan truyền trên không gian mạng, trong đó có luận điệu sai sự thật về công tác khám, xét tuyển NVQS sẽ được ngăn chặn; xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.
Tin rằng, các thế hệ thanh niên Việt Nam khi tham gia NVQS sẽ ra sức rèn luyện học tập, công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhân dân dành cho các thế hệ thanh niên Việt Nam.
NGUYỄN QUANG
Bồi đắp bản lĩnh chính trị giúp thế hệ trẻ làm chủ không gian số
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ số phát triển nhanh như hiện nay, mạng xã hội không chỉ còn là công cụ giao tiếp đơn thuần mà đã trở thành không gian mở cho cộng đồng chia sẻ và lan tỏa tri thức.
03/04/2026Bốn kiên định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng với yêu cầu mới hiện nay
Chủ nghĩa Mác ra đời năm 1848 với bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản của Karl Marx (1818-1883) và Friedrich Engels (1820-1895). Sau này V.I.Lênin phát triển Học thuyết đó và trở thành chủ nghĩa Mác-Lênin.
03/04/2026Luận điệu lợi dụng bất ổn an ninh năng lượng toàn cầu để xuyên tạc hoạt động đối ngoại của Việt Nam
Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, đặc biệt là những bất ổn liên quan đến an ninh năng lượng toàn cầu, vừa qua, chuyến thăm chính thức tới Liên bang Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính mang ý nghĩa hết sức quan trọng cả về chính trị, kinh tế và chiến lược lâu dài. Cùng với đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta làm việc với nhiều đối tác như Nhật Bản, UAE, Qatar… nhằm trao đổi, hợp tác đảm bảo nguồn cung năng lượng trong bối cảnh xung đột căng thẳng tại Trung Đông.
03/04/2026Triển khai Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2-2026
ĐTN: Sáng 2/4, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2, năm 2026.
02/04/2026Nâng cao sức đề kháng cho Gen Z, ngăn chặn hoạt động phá hoại tư tưởng
Thời gian qua, lợi dụng các cuộc biểu tình của giới trẻ (hay còn gọi là thế hệ Gen Z) ở một số quốc gia Trung Đông, Nam Á và Đông Nam Á, các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lưu vong, số đối tượng chống đối đã triệt để sử dụng mạng xã hội để đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, clip nhằm kích động tư tưởng cực đoan, kêu gọi biểu tình, bạo loạn, “cách mạng màu” trong giới trẻ ở Việt Nam.
01/04/2026Vạch trần luận điệu sai trái về sự đối lập giữa kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước
Để phát huy các nguồn lực, tạo đột phá phát triển trong kỷ nguyên mới, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước (gọi tắt là Nghị quyết 68 và Nghị quyết 79).
01/04/2026