Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Cảnh giác luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng về Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị có ý nghĩa kiến tạo nền móng chiến lược cho cả nhiệm kỳ 2026-2031. Tuy nhiên, trên không gian mạng, các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh xuyên tạc rằng hội nghị không có dân chủ hoặc chỉ là dân chủ hình thức, hội nghị “áp đặt”, phân chia, tranh giành quyền lực giữa các “nhóm lợi ích” và giữa “nhóm lợi ích này” với “nhóm lợi ích khác”…
05/04/2026 14:55 291
Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị có ý nghĩa kiến tạo nền móng chiến lược cho cả nhiệm kỳ 2026-2031. Tuy nhiên, trên không gian mạng, các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh xuyên tạc rằng hội nghị không có dân chủ hoặc chỉ là dân chủ hình thức, hội nghị “áp đặt”, phân chia, tranh giành quyền lực giữa các “nhóm lợi ích” và giữa “nhóm lợi ích này” với “nhóm lợi ích khác”…
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết '? ?? ? NEWS FAKE FAKE ?? ? ? ?? ? ?'
Nhận diện những luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng
Theo thông cáo, tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Trung ương đã đồng ý Tờ trình của Bộ Chính trị về cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước và phương án giới thiệu nhân sự đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031. Trước thông tin này, các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lưu vong và số đối tượng chống đối ở trong, ngoài nước đã tập trung xuyên tạc về công tác nhân sự. Trên các tài khoản mạng xã hội của các đối tượng trên đăng tràn lan những thông tin bịa đặt, tung ra những bài viết, video cắt ghép hình ảnh về danh sách lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Các đối tượng thông tin xuyên tạc rằng công tác nhân sự thực chất chỉ là chiêu trò “sắp xếp quyền lực”, “đấu đá phe phái”, “mất dân chủ”, “chia bè cánh”… để gây nhiễu loạn thông tin…
Trong khi đó, một số đối tượng tiếp tục lặp lại chiêu trò tìm hiểu nhân thân, lý lịch các đại biểu Quốc hội và HĐND mới trúng cử để chê bai, chế diễu, hạ thấp uy tín của các đại biểu. Nguy hại hơn, các đối tượng còn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép hình ảnh nhằm bôi nhọ nhân sự và vu cáo, nói xấu, đặt điều về nhân thân của các đại biểu, nhân thân lãnh đạo các cơ quan của Đảng, Nhà nước, chế các video đăng tải, chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube, Tiktok… Những luận điệu bôi nhọ mà các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lưu vong, cơ hội chính trị rêu rao là sai sự thật hoặc thổi phồng sự thật, đan cài thật giả lẫn lộn, tung ra các thông tin thiếu cơ sở, chưa được kiểm chứng với mục đích gây tư tưởng hoài nghi về công tác nhân sự của Đảng, Nhà nước và phẩm chất, năng lực thực sự của nhân sự cán bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, HĐND.
 
Đặc biệt, lợi dụng bối cảnh Hội nghị Trung ương 2 diễn ra trong tình hình thế giới diễn biến phức tạp, cuộc xung đột tại Trung Đông căng thẳng, các nguồn cung xăng dầu từ Trung Đông ra thế giới bị đứt gãy dẫn đến thiếu hụt nguồn cung xăng dầu để chỉ trích, vu cáo Đảng, Nhà nước ta. Các đối tượng sử dụng chiêu thức quen thuộc như núp bóng “chuyên gia”, “người yêu nước”, “bàn tròn chính trị” để đưa ra các nhận định phiến diện. Nội dung phổ biến là vu cáo Đảng, Nhà nước “chỉ lo giữ ghế”, “chỉ lo bầu bán”, để dân “tự bơi”, tự đối phó với giá xăng dầu tăng cao, gây “thảm kịch khủng hoảng” đối với nền kinh tế Việt Nam. Họ rêu rao “Đảng đang đứng trước bờ vực sụp đổ do độc tài”, “cảnh báo nóng về tự do, dân chủ, nhân quyền”… Những hình thức này không phải ngẫu nhiên, đây là một phần trong thủ đoạn lợi dụng các sự kiện, vấn đề phức tạp của quốc tế để tung hoả mù, chỉ trích, miệt thị Đảng, Nhà nước ta. Các đối tượng cố tình so sánh giá xăng dầu Việt Nam với các quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn, nguồn cung dồi dào hoặc có cơ chế trợ giá đặc thù, bỏ qua các yếu tố về thuế, chi phí vận chuyển, dự trữ và cơ cấu thị trường để xuyên tạc “khủng hoảng năng lượng do độc tài”!
 
Các luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng ngày càng được ngụy trang khéo léo, tinh vi. Ngoài việc công kích trực diện, nhiều bài viết lựa chọn cách đặt vấn đề theo diễn biến, đánh vào cảm xúc của cộng đồng mạng, lồng ghép xen lẫn thông tin đúng - sai khiến người đọc khó phân biệt. Đặc biệt, nhiều đối tượng cắt xén thông tin, chỉ đưa một phần sự thật, sử dụng số liệu không rõ nguồn hoặc đã lỗi thời, khó kiểm chứng, tập trung thổi phồng các vụ việc tham nhũng, tiêu cực để dẫn dắt theo ý đồ xấu. Đây là một chiêu bài trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Với các thủ đoạn tinh vi, các đối tượng lấy cớ “bàn luận thời sự” để đả kích Hội nghị Trung ương 2, tiếp tục cổ súy cho tư tưởng đa nguyên, đa đảng, xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ chính trị nước ta, hướng lái Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa.
Nhận thức đúng, đầy đủ về hội nghị đối với sự phát triển đất nước
Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khép lại sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm. Hội nghị đạt sự thống nhất rất cao đối với những vấn đề lớn của Đảng và đất nước. Sự thống nhất ấy không dừng ở nhận thức mà thể hiện ở quyết tâm thiết lập nền tảng vận hành thực chất cho cả nhiệm kỳ để bứt phá, phát triển bền vững. Trước đó, tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất, Trung ương đã tiến hành bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng. Và vấn đề có tính nguyên tắc sau mỗi kỳ đại hội Đảng toàn quốc, yêu cầu đặt ra là chuyển hóa các định hướng lớn thành chương trình hành động cụ thể.
Tại Hội nghị Trung ương 2 (từ ngày 23 đến 25/3/2026) đã thông qua chương trình làm việc toàn khóa, xác định cụ thể những nội dung mới, cốt lõi, chiến lược, cụ thể hóa các chủ trương lớn để phát triển bền vững. Trong tiến trình đó, Hội nghị Trung ương 2 giữ vị trí bản lề, là định hướng dài hạn cho phát triển quốc gia. Các nội dung tập trung vào những trụ cột: phát triển kinh tế nhanh và bền vững; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Điểm nổi bật là tư duy phát triển mới: Không chỉ tăng trưởng về lượng mà phải chú trọng về chất, hiệu quả và tính bền vững. Điều này được cụ thể hóa thông qua các định hướng phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.
Hội nghị đã kiện toàn hệ thống các quy định nền tảng để Đảng lãnh đạo có hiệu lực, hiệu quả trong suốt nhiệm kỳ. Trung ương đã thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIV; ban hành Nghị quyết về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Hội nghị cũng đã xác lập định hướng phát triển kinh tế-xã hội có tầm nhìn dài hạn, gắn với yêu cầu bứt phá ngay từ đầu nhiệm kỳ. Trung ương tập trung bàn và đề ra quyết sách cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV, thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số ngay từ năm đầu, tạo đà cho cả giai đoạn 2026-2030.
Kết quả của Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã tiếp tục củng cố ở mức rất cao sự thống nhất về tư tưởng, quyết tâm chính trị và phương hướng hành động cho toàn Đảng trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ. Qua đó, Hội nghị tiếp tục khẳng định rõ yêu cầu kiên định nền tảng tư tưởng, đồng thời thúc đẩy đổi mới mạnh mẽ thể chế và quản trị quốc gia, tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Nhiều chuyên gia nhấn mạnh, việc giữ vững “bốn kiên định, bốn nguyên tắc” không chỉ bảo đảm định hướng chiến lược xuyên suốt mà còn là cơ sở để hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Như Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 đã khẳng định: Với nền tảng đã được xác lập, với bản lĩnh, quyết tâm chính trị cao và sự đồng lòng, thống nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng các mục tiêu, khát vọng phát triển đất nước mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV đã đề ra sẽ sớm trở thành hiện thực, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới nhanh hơn, bền vững hơn và toàn diện hơn. Nếu Đại hội XIV xác lập tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045 thì Hội nghị Trung ương 2 chính là bước đi đầu tiên cụ thể hóa tầm nhìn đó bằng các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và cơ chế vận hành.
Kết quả đó khẳng định nội dung, ý nghĩa quan trọng của Hội nghị Trung ương 2 khoá XIV, hoàn toàn không phải như các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động. Trước thực tế đó đòi hỏi mỗi người khi tiếp nhận các thông tin trên mạng xã hội cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác để không mắc mưu các thế lực xấu.
 
Liêm Chính - Bình Nguyên
Báo CAND
Hương Sen Việt

Định vị đúng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Những vấn đề được bàn và quyết nghị tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV mới đây chính là những “hành lang pháp lý”, “quy tắc vận hành”, những “nguyên tắc kỷ luật”, “chuẩn mực hành động” để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo nền tảng vững chắc hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm của dân tộc. Trong đó, việc định vị đúng vị trí công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng là một yêu cầu, nhiệm vụ rất quan trọng và cấp thiết của mọi cán bộ, đảng viên.

28/04/2026

Tự chủ chiến lược, giữ thế chủ động trong chiến tranh nhận thức - Bài 1: Chiến tranh nhận thức và những biến thể nguy hiểm

Tự chủ chiến lược là bước phát triển mới về tư duy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được Đảng ta đặt ra tại Đại hội XIV. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, bên cạnh tự chủ nâng cao năng lực quốc gia trong hoạch định, thực thi các chủ trương, quyết sách quan trọng, chúng ta cần giữ thế chủ động trong chiến tranh nhận thức, bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Để góp phần thống nhất, nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị, LLVT và toàn dân, Báo Quân đội nhân dân giới thiệu cùng bạn đọc vệt bài về vấn đề này...

28/04/2026

Tự chủ chiến lược, giữ thế chủ động trong chiến tranh nhận thức - Bài 2: Giữ thế chủ động và trách nhiệm của chúng ta (Tiếp theo và hết)

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng nhận định:“Thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại, tạo ra nhiều thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức lớn đan xen; trong nước đang triển khai những quyết sách chiến lược mang tính cách mạng, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới rất cao; đồng thời đây cũng là bước ngoặt mới, vận hội mới mang tính lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”. Trong chiến tranh nhận thức, thay vì "bị động chống đỡ", chúng ta cần giành và giữ thế chủ động...

28/04/2026

Hãy tỉnh táo trước những thông tin sai lệch, quy chụp trên mạng xã hội

Khi người sử dụng mạng xã hội thiếu tỉnh táo, có thể dẫn tới hoài nghi, những lời phê phán, góc nhìn lệch lạc trước các thông tin, hình ảnh sai lệch, mang tính quy chụp, vu cáo được phát tán, thêu dệt từ các cá nhân, tổ chức phản động chống phá Việt Nam.

23/04/2026

Chấn hưng đạo đức xã hội gắn với đấu tranh phản bác thông tin sai trái, thù địch trong đoạn mới

Trong tiến trình phát triển của bất kỳ quốc gia nào, đạo đức luôn giữ vai trò nền tảng, là “trụ cột tinh thần” bảo đảm cho sự ổn định và bền vững của xã hội. Một xã hội có thể đạt được những thành tựu vượt bậc về kinh tế, khoa học – công nghệ nhưng nếu đạo đức suy thoái, các chuẩn mực giá trị bị xói mòn thì sự phát triển ấy khó có thể lâu dài.

20/04/2026

Giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ – nền tảng, động lực xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị

Thời gian qua, các thế lực thù địch không ngừng gia tăng chống phá hòng phủ nhận giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm làm suy giảm niềm tin của nhân dân, phá hoại “thế trận lòng dân”. Vì vậy, việc nhận diện đúng và kiên quyết đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, phủ nhận giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là trách nhiệm chính trị của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ có ý nghĩa nền tảng, tạo động lực xây dựng Quân đội ta vững mạnh về chính trị.

20/04/2026