Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Bình Định: Tri thức trẻ chung tay xây dựng quê hương

Web.ĐTN: Qua hơn 4 năm công tác, các đội viên tri thức trẻ tại các xã miền núi của tỉnh Bình Định đã đạt được thành công đáng ghi nhận. Tuy nhiên, để có được kết quả đó, những đội viên tri thức trẻ đã gặp không ít những khó khăn khi đảm đương nhiệm vụ quan trọng này.
05/10/2016 03:30 3288
Bình Định là tỉnh thuộc cụm Duyên hải Nam Trung Bộ. Toàn tỉnh có 09 huyện, 01 thị xã và 01 thành phố trong đó có 3 huyện miền núi là Vân Canh, An Lão, Vĩnh Thạnh. Để phát triển kinh tế trong toàn tỉnh trong giai đoạn từ năm 2011 - 2020, lãnh đạo UBND tỉnh đã có những đường lối và chính sách cụ thể và phù hợp với xu thế chung trong đó có chính sách thu hút nguồn nhân tài về tỉnh nhà góp phần xây dựng quê hương.

Xác định rõ tầm quan trọng to lớn của nguồn nhân lực trẻ đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2011, Sở Nội vụ đã tuyển chọn 20 tri thức trẻ là những thanh niên ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm phó chủ tịch UBND xã tại các huyện An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, với đặc thù là huyện miền núi còn nhiều khó khăn về giao thông cách trở, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, trình độ dân trí thấp đó là nguyên nhân cốt lõi làm cho kinh tế và xã hội tại những huyện này phát triển chậm hơn so với những huyện còn lại trong toàn tỉnh. Qua hơn 04 năm công tác, các đội viên tri thức trẻ đã đạt được thành công đáng ghi nhận, nhưng để có được kết quả đó những đội viên tri thức trẻ đã gặp không ít những khó khăn khi đảm đương nhiệm vụ quan trọng này.

  
 Chủ tịch UBND xã An Toàn đang hướng dẫn kỹ thuật trồng lúa lai cho bà con nhân dân
Trí thức trẻ  hướng dẫn kỹ thuật trồng lúa lai cho bà con nhân dân

Sự quan tâm, hỗ trợ từ lãnh đạo địa phương

Để có được những kết quả tích cực, ngoài sự nỗ lực phấn đấu của các đội viên về công tác thì không thể thiếu sự quan tâm, ủng hộ tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền và nhân dân của địa phương.

Ông Đinh Văn Liên, Chủ tịch UBND xã An Nghĩa huyện An Lão, đánh giá: “Mặc dù chỉ mới ở giai đoạn đầu nhưng việc triển khai Dự án đã có chuyển biến tích cực. Các đội viên phấn đấu, tích cực, năng nổ công tác, hòa nhập tốt với bộ máy chính quyền địa phương, thể hiện được tố chất lãnh đạo”.

Chia sẻ với trí thức trẻ tham gia phát triển kinh tế xã hội tại huyện Vân Canh, bà Hoàng Thị Như Phương - Chủ tịch UBND huyện Vân Canh cho rằng: “Những hạn chế về mặt tuổi đời cũng như kinh nghiệm công tác, nhất là công việc tiếp xúc trực tiếp với nhân dân sẽ là những thử thách thật sự đối với các bạn đội viên. Nhưng tôi tin, với nhiệt huyết của tuổi trẻ và phẩm chất cần cù, chịu khó quan sát và cố gắng học hỏi, đặc biệt là khát vọng vươn lên để tự khẳng định mình, các đội viên sẽ thành công trong việc đem kiến thức của mình ra để giúp đồng bào, bà con tiếp cận cái mới, phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Đội viên Phan Trọng Thảo chia sẻ: “Canh Hiển là xã miền núi giao thông đi lại cách trở, nhưng với sức trẻ thì những điều này em không ngại. Mà lo lắng nhất là sự bất đồng ngôn ngữ, nên để hiểu được phong tục tập quán, điều kiện sản xuất và đời sống của bà con là hết sức khó khăn. Đó chỉ là những khó khăn về thời gian đầu làm quen với cuộc sống, nhận nhiệm vụ tại địa phương và giờ đây những khó khăn đó đã được khắc phục dần nhờ sự quan tâm, hỗ trợ từ lãnh đạo của chính quyền địa phương nên đến thời điểm này, các đội viên Dự án đã tự tin và đã phát huy năng lực của mình để cống hiến giúp bà con nhân dân thoát nghèo, phát triển kinh tế - xã hội.

Hứa hẹn nhiều đổi thay

Qua hơn 4 năm thực hiện dự án thời gian không phải là dài nhưng những kết quả mà các đội viên đã làm được góp phần làm đời sống kinh tế, xã hội phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, với niềm tin, niềm hy vọng từ tri thức và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ sẽ tạo sức bật mới cho những xã vùng sâu, vùng xa trong thời gian đến, để không phụ sự kỳ vọng của nhân dân và Nhà nước đã giao phó và gửi gắm.

Ngay từ khi nộp hồ sơ để tham gia dự án anh Phan Văn Đô hiện nay Phó Chủ tịch xã An Tân đã khẳng định “Tôi muốn được cống hiến sự năng động của mình với tuổi trẻ và hiểu biết để góp phần thay đổi cuộc sống của người dân nơi tôi công tác. Sẽ có nhiều có khăn ở vùng đất hoàn toàn mới này, nhưng tôi tin mình sẽ làm tốt nếu được chọn”.

Đội viên Trần Thị Trang làm Phó Chủ tịch xã Canh Hiệp chia sẻ: “Khó khăn thì nhiều như trình độ dân trí còn thấp, cơ sở hạ tầng và các điều kiện công tác, làm việc hạn chế… Nhưng quan trọng vẫn là con người, lấy con người làm trung tâm để giải quyết các khó khăn trên”.

df
Với các đội viên trí thức trẻ, việc  xây dựng và phát triển kinh tế xã hội tại cơ sở phải lấy con người làm trung tâm để giải quyết các khó khăn (Ảnh minh họa - nguồn Internet)


Có thể nói đội ngũ tri thức trẻ của tỉnh Bình Định đã có nhiều đóng góp không nhỏ trong việc phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Việc tăng năng suất lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo; diện mạo thôn bản ngày càng đổi mới... Những thành quả đó sau gần 5 năm họ về công tác là một minh chứng thuyết phục. Bên cạnh đó, đội ngũ trí thức trẻ tại các cơ sở đã đem một luồng gió mới, làm thay đổi lề lối, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ cấp xã ở địa phương theo hướng tốt hơn. Những câu chuyện như: Anh kỹ sư nông nghiệp lăn lộn cùng bà con trên cánh đồng để hướng dẫn một giống cây trồng, vật nuôi mới; một kỹ sư kiến trúc quyết tâm thực hiện đề án “Xây dựng đường liên thôn, liên xã” ở một xã rất nghèo; hay chuyện một cử nhân Quản trị Kinh doanh cố gắng đưa công nghệ thông tin đến từng thôn bản... là những chuyện chúng ta dễ dàng bắt gặp. Có lẽ, chỉ những ai từng công tác tại vùng sâu, vùng xa mới hiểu hết những thiệt thòi, những cống hiến của họ, mới thấy được những thành quả của họ đã phải trải qua bao khó khăn, vất vả. Họ đã đến với dự án với nhiều tâm trạng, hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng một hoài bão là đem tri thức đến những vùng sâu, vùng xa. Để theo đuổi gần 5 năm công tác ở các vùng điều kiện khó khăn; 20 tri thức trẻ đã bỏ lỡ biết bao cơ hội để tạo lập cơ nghiệp cho mình, biết bao cơ hội để tích lũy kiến thức, năng lực của bản thân.


Bí thư thứ nhất TW Đoàn chúc mừng Báo Tiền Phong nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), sáng 18/6, đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã tới thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Tiền Phong.

18/06/2026

Tiếp lửa những người làm báo của Đoàn

Thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí của Đoàn nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, đồng chí Nguyễn Tường Lâm bày tỏ sự ghi nhận đối với những đóng góp của đội ngũ người làm báo, đồng thời kỳ vọng các đơn vị tiếp tục đổi mới, sáng tạo, lan tỏa mạnh mẽ các hoạt động của Đoàn, Hội và thanh niên.

18/06/2026

Bí thư thứ nhất TW Đoàn chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận TW, Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026), ngày 17/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã tới chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Báo Nhân Dân và Thông tấn xã Việt Nam.

18/06/2026

TW Đoàn đánh giá rất cao trách nhiệm và đóng góp lớn của Báo Thanh Niên

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đến thăm và chúc mừng Báo Thanh Niên, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư TW Đoàn, Chủ tịch TW Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cho biết Ban Bí thư TW Đoàn tự hào và đánh giá rất cao trách nhiệm, đóng góp của Báo Thanh Niên.

18/06/2026

Kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026): Giá trị lịch sử và sức sống trường tồn của khát vọng độc lập dân tộc

Ngày 5/6/1911, từ Bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn-Gia Định), người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành lên tàu Amiral Latouche-Tréville rời Tổ quốc, bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước kéo dài gần 30 năm.

05/06/2026