Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Bình Định: Chuyện ngày nghỉ lễ của những SV nghèo

Trong khi bạn bè lên kế hoạch đi chơi, về quê thăm bố mẹ, bạn bè…thì ngày nghỉ lễ của những SV nghèo lại gắn với những giờ làm việc thêm ở quán café, nhà hàng…
04/09/2011 10:40 3422
Đó là những điểm chung của hầu hết những cô cậu SV nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Thương cha mẹ ở quê lam lũ, chắt chiu từng đồng nuôi cho ăn học nên các bạn phải bỏ quên hay không dám nghĩ tới cái niềm vui ngày nghỉ lễ.
 
a
Vũ, học sinh lớp 12, đi làm bảo vệ trông coi xe tại một quán café.
Trong khi bạn bè cùng lớp đi picic hay xum họp bên gia đình, người thân thì những SV như Phê lại phải tất bật chạy bàn tại quán café hoặc nhà hàng, quán ăn với mong muốn kiếm tháng đôi ba trăm phụ giúp bố mẹ trang trải việc mua sách vở học tập.
 
Huỳnh Ngọc Phê sinh viên năm 2 khoa Điện tử viễn thông trường Đại học Quy Nhơn là một trong những sinh viên như có hoàn cảnh như vậy.
 
Phê quê  huyện Phù Cát - Bình Định, gia đình đông anh em, cha mẹ làm nông với vài sào ruộng không thể đủ sức nuôi mấy anh em ăn học. Để có tiền trang trải cho học tập hàng ngày Phê phải đi làm thêm ở quán café.
 
“Vào năm thứ nhất, em bắt đầu đi làm thêm, sáng học thì chiều mình tranh thủ đi làm thêm ở quán café. Tháng cũng được 500 - 600 ngàn đồng, số tiền không nhiều nhưng cùng với số tiền bố mẹ gửi, chi tiêu tiết kiệm cũng đủ tháng. Tuy không được vui chơi như bạn bè nhưng em nghĩ đi làm vừa có thêm thu nhập đỡ đần cho bố mẹ mình, em thấy mình trưởng thành hơn”.
 
Cũng như Phê bạn Nguyễn Lực, sinh viên năm 2 ngành Kỹ thuật điện trường CĐ nghề Quy Nhơn cũng không có ngày nghỉ lễ như những bạn sinh viên cùng trang lứa.
 
“Tuổi trẻ ai chẳng thích đi chơi nhưng đi chơi thì phải có tiền, mà nhà mình nghèo làm gì có thể theo các bạn được. Nhìn bạn bè mình về quê chơi vui vẻ, lẽ ra em cũng định về quê thăm bố mẹ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại em quyết định ở lại làm. Quả thật nhiều khi em cũng tủi thân nhưng em nghĩ giờ mình chịu khổ một chút để mai này tương lai mình biết đâu rồi sẽ thay đổi”, Lực vui vẻ nói.
 
Bên cạnh đó, không ít bạn chạy bàn ở quán café là những học sinh cấp ba. Em Nguyễn Thế Vũ nhà ở tổ 1A, phường Ngô Mây (Quy Nhơn) đang là học sinh lớp 12 trường Tư thục TP Quy Nhơn do hoàn cảnh khó khăn Vũ cũng xin làm bảo vệ ở một quán café. Công việc chính của Vũ là trông coi xe và dắt xe cho khách tháng cũng kiếm thêm 500.000 đồng lấy tiền mua sách vỡ.
 
Và chuyện sinh viên không có ngày nghỉ lễ hay ngày nghỉ lễ của những sinh viên nghèo như Phê, Lực hay em Vũ…lại làm thêm ở những quán café, quán cơm…

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 được phê duyệt điều chỉnh, bổ sung với nhiều nội dung. Trong đó, có nội dung thanh niên tham gia các hoạt động kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; thanh niên có kỹ năng số nâng cao, kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo; hỗ trợ thanh niên sống an toàn và ứng phó với bạo lực trên không gian mạng.

03/07/2026

Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị

Chiều ngày 1/7, Bộ chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết 57- NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

01/07/2026

Tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị

Chiều ngày 30/6/2026, tại trụ sở Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Tọa đàm sinh hoạt chính trị với chủ đề "Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương với Nghị quyết số 68-NQ/TW: Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế - Thanh niên cần làm gì?".

01/07/2026

Công thức '6 đúng' trong truyền thông các hoạt động của Đoàn

Để truyền thông số hiệu quả, cán bộ Đoàn cần nắm vững công thức “6 đúng”: Đúng mục tiêu, đúng công chúng, đúng thông điệp, đúng định dạng, đúng nền tảng và đúng thời điểm. Mỗi hoạt động truyền thông cần được thiết kế theo chu kỳ trước, trong và sau chương trình, có kịch bản rõ, có thông điệp trung tâm, có sản phẩm phù hợp từng nền tảng…  

01/07/2026

Trung ương Đoàn và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác năm 2026

Chiều 4/6, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện năm 2025, ký kết kế hoạch triển khai thỏa thuận hợp tác năm 2026.  

05/06/2026

Vĩnh Long: 146 cán bộ Đoàn được bồi dưỡng theo chức danh năm 2026

ĐTN: Lớp Bồi dưỡng cán bộ Đoàn theo chức danh năm 2026 diễn ra từ ngày 20/5/2026 đến ngày 27/5/2026 do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Vĩnh Long phối hợp Phân hiệu Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức bằng hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp.   

29/05/2026