Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Bến Tre sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm

Web.ĐTN: Ngày 15/7, Tỉnh đoàn Bến Tre tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh 6 tháng đầu năm 2016.
18/07/2016 01:37 1424
Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh 6 tháng đầu năm
Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh 6 tháng đầu năm


Trong 6 tháng đầu năm, với phương châm “Đoàn kết, đổi mới” trong thực hiện Nghị quyết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh, từng mặt công tác đều có kết quả đáng ghi nhận: ra mắt và thực hiện trong toàn Đoàn giá trị hình mẫu thanh niên Đồng Khởi mới “Yêu nước - Bản lĩnh - Hiếu thảo - Tình nguyện” làm mục tiêu phấn đấu, rèn luyện cho đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, nhiều hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi được triển khai như: Học kỳ trong Quân đội, Học làm người có ích, các sân chơi kỹ năng trải nghiệm cuộc sống quanh em, Chương trình “Pháp luật tuổi 18 - Vòng tay yêu thương”, Hành trình về với làng nghề, kết nối yêu thương... thu hút gần 4.000 đoàn viên, học sinh tham gia; nhiều hoạt động tình nguyện giúp người dân của tỉnh ứng phó hạn mặn như: hỗ trợ nước ngọt, máy lọc nước mặn thành nước ngọt, bồn, cống chứa nước…và tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị đóng góp phát triển kinh tế xã hội trên 3,2 tỷ đồng; duy trì 138 mô hình tổ liên kết, tổ hợp tác với 1.158 thành viên, thành lập 01 tổ hợp tác trồng rau an toàn, 05 tổ hợp tác nuôi dê, 04 tổ hợp tác nuôi bò sữa với 71 thành viên, mở 31 lớp tập huấn cho 1.085 đoàn viên thanh niên, phối hợp giải ngân vốn cho đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế với tổng số tiền 10,957 tỷ đồng. Điểm mới trong năm 2016 là hưởng ứng Chương trình “Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” do Tỉnh ủy phát động Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức nhiều chương trình bàn về khởi nghiệp trong thanh niên như: Gặp mặt giữa Bí thư Tỉnh ủy với Bí thư Đoàn cơ sở chủ đề “Thanh niên và Đồng Khởi khởi nghiệp”; 03 buổi truyền thông khởi nghiệp cho sinh viên, học sinh tại các trường cao đẳng, trung cấp trong tỉnh, 02 cuộc nói chuyện chuyên đề về “Vai trò, phương thức của thanh niên tham gia sáng tạo khởi nghiệp từ kinh tế du lịch” và “Chia sẻ kinh nghiệm về khởi nghiệp trong thanh niên”, duy trì chương trình khởi nghiệp và lập nghiệp cho thanh niên nông thôn với số vốn 525 triệu đồng … theo đó các huyện, thành Đoàn tham mưu tổ chức các cuộc đối thoại “Thanh niên với Đảng” xoay quanh vấn đề khởi nghiệp trong thanh niên đã tạo luồng gió mới cho phong trào đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp trong toàn tỉnh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn - Hội - Đội chủ chốt được tăng cường với 01 trại huấn luyện kỹ năng cho 92 cán bộ Đoàn - Hội và 02 lớp tập huấn cho 333 cán bộ Phụ trách Đội cấp tỉnh; 9 lớp tập huấn cán bộ Đoàn - Hội - Đội cấp cơ sở cho gần 500 cán bộ và nguồn cán bộ cấp cơ sở; tuyên dương 325 gương cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, kết nạp được 11.098 đoàn viên mới, trong đó 9.351 đoàn viên lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; giới thiệu 905 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, qua đó kết nạp được 319 đảng viên mới. Đặc biệt, toàn tỉnh 238 cán bộ Đoàn được bầu vào Hội đồng nhân dân các cấp trong đó 2 đại biểu cấp tỉnh, 6 đại biểu cấp huyện, 230 đại biểu cấp xã, phường, thị trấn.

Những kết quả của tuổi trẻ Bến Tre trong 6 tháng qua là đáng khích lệ, tuy nhiên nhìn chung vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của quê hương và kỳ vọng của Đảng bộ tỉnh; còn nhiều hạn chế trong hoạt động phong trào như nặng hình thức, chưa lan tỏa trong thanh niên, nhiều cán bộ Đoàn chậm chuyển biến tư duy kết quả, triển khai phong trào thiếu sáng tạo; chất lượng sinh hoạt Chi đoàn, Chi hội chuyển biến chưa nhiều. Bên cạnh đó, nhiều chỉ tiêu Nghị quyết 2016 đã có lộ trình hoàn thành cơ bản tuy nhiên vẫn còn nhiều chỉ tiêu phải tập trung phấn đấu như: Xây nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, khám chữa bệnh cho người nghèo, xây dựng đường giao thông nông thôn, dạy nghề cho thanh niên, trồng cây xanh; công tác phát triển đảng viên mới... sẽ vừa là thách thức, khó khăn, vừa là động lực, thước đo tinh thần sức trẻ Bến Tre trong thời kỳ Đồng Khởi mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Tam – Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh gia cao sự chuyển bộ, năng động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn. Đồng chí lưu ý Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cần quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục lý tưởng cho đoàn viên, thanh niên rộng khắp đến những nhóm thanh niên khó tiếp cận, công tác Đoàn phải dịch chuyển theo thanh niên, thanh niên đi tới đâu phong trào Đoàn đi tới đó; trong lãnh đạo điều hành các Ban Chấp hành Đoàn phải gắn với nhiệm vụ chính trị từng địa phương trong đó trọng tâm là phong trào thi đua Đồng Khởi mới, Đồng Khởi khởi nghiệp, Đồng Khởi trữ nước mưa. Đối với triển khai phong trào thanh niên khởi nghiệp, đồng chí lưu ý cần nâng cao trước hết là nhận thức cán bộ Đoàn, xem khởi nghiệp là sự nghiệp lâu dài, sẽ có nhiều khó khăn nên phải kiên trì và quyết liệt đeo bám, phải tạo cho được tâm thế, tư tưởng khởi nghiệp trong thanh niên. Đồng thời, đồng chí đề nghị các cấp bộ Đoàn quan tâm chuẩn bị tốt cho Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhất là về văn kiện, nhân sự, kịp thời kiến nghị Trung ương Đoàn những nội dung cần lãnh đạo cơ sở trong nhiệm kỳ mới và tham mưu tốt cho Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn các cấp.

Trong chiều ngày 14/7/2016, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị lần thứ 12 thảo luận các vấn đề về sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, góp ý dự thảo Kế hoạch Đoàn tham gia Chương trình “Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”, Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022 và tổ chức kiểm điểm theo quy chế đối với 02 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị báo cáo viên chuyên đề lần II năm 2016 về chủ trương Đồng Khởi khởi nghiệp, Đồng Khởi thoát nghèo của tỉnh cho 44 đồng chí báo cáo viên của Đoàn cấp tỉnh; được biết từ nay đến cuối năm 2016, Tỉnh đoàn tiếp tục tổ chức đào tạo, tập huấn hình thành nhóm báo cáo viên chuyên thực hiện công tác truyền thông khởi nghiệp cho các cơ sở Đoàn - Hội - Đội trong toàn tỉnh.

Bí thư thứ nhất TW Đoàn chúc mừng Báo Tiền Phong nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), sáng 18/6, đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã tới thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Tiền Phong.

18/06/2026

Tiếp lửa những người làm báo của Đoàn

Thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí của Đoàn nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, đồng chí Nguyễn Tường Lâm bày tỏ sự ghi nhận đối với những đóng góp của đội ngũ người làm báo, đồng thời kỳ vọng các đơn vị tiếp tục đổi mới, sáng tạo, lan tỏa mạnh mẽ các hoạt động của Đoàn, Hội và thanh niên.

18/06/2026

Bí thư thứ nhất TW Đoàn chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận TW, Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026), ngày 17/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã tới chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Báo Nhân Dân và Thông tấn xã Việt Nam.

18/06/2026

TW Đoàn đánh giá rất cao trách nhiệm và đóng góp lớn của Báo Thanh Niên

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đến thăm và chúc mừng Báo Thanh Niên, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư TW Đoàn, Chủ tịch TW Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cho biết Ban Bí thư TW Đoàn tự hào và đánh giá rất cao trách nhiệm, đóng góp của Báo Thanh Niên.

18/06/2026

Kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026): Giá trị lịch sử và sức sống trường tồn của khát vọng độc lập dân tộc

Ngày 5/6/1911, từ Bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn-Gia Định), người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành lên tàu Amiral Latouche-Tréville rời Tổ quốc, bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước kéo dài gần 30 năm.

05/06/2026