Học Bác để rèn mình, sửa mình
Vũ Bùi Đình Tùng, lớp 11, trường Chuyên Trần Phú (Hải Phòng) vô địch quý II cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2022, gây ấn tượng mạnh mẽ với người hâm mộ về niềm đam mê đặc biệt với môn Lịch sử.
|
Nguyễn Duy Khanh đoạt giải Nhất (bảng cá nhân); giải Nhì (bảng đội tuyển) Hội thi tìm hiểu các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần IV, năm 2021 |
Là học sinh chuyên Toán, nhưng từ nhỏ, Đình Tùng lại yêu thích môn Lịch sử. “Tôi luôn bị hấp dẫn bởi các câu chuyện lịch sử dân tộc. Tôi đọc các cuốn sách lịch sử, xem phim tài liệu, nghe kể chuyện về các vị anh hùng dân tộc không bao giờ thấy chán”, Tùng chia sẻ.
Với Tùng, học Lịch sử dân tộc không chỉ để lấy điểm số đi thi mà giúp mình trưởng thành hơn, biết trân trọng, tri ân lớp lớp thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc máu xương hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
“Hiểu lịch sử dân tộc giúp những người trẻ như tôi thêm tin yêu, tự hào, tự tôn về dân tộc, đất nước mình. Niềm tự tôn dân tộc là động lực để tôi nỗ lực phấn đấu hoàn thiện mình trở thành công dân có ích, tự tin hội nhập quốc tế”, Tùng chia sẻ.
Từ niềm đam mê bộ môn Lịch sử, năm 2021, Vũ Bùi Đình Tùng tham gia cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” do T.Ư Đoàn, Bộ GD&ĐT tổ chức. Tùng xuất sắc vượt qua hơn 691.400 thí sinh toàn quốc vô địch cuộc thi đầy ấn tượng.
Còn Nguyễn Duy Khanh, sinh viên chuyên ngành Hóa học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TPHCM cũng dành niềm đam mê đặc biệt với bộ môn khoa học Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Bên cạnh thành tích học tập xuất sắc suốt 3 năm liền ngoài giành hàng loạt học bổng, Khanh còn đoạt giải Nhất (bảng cá nhân); giải Nhì (bảng đội tuyển) Hội thi tìm hiểu các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần IV, năm 2021; giải nhất (bảng đội tuyển) cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Đại hội XIII của Đảng do T.Ư Đoàn tổ chức tổ chức năm 2021…
Duy Khanh cũng là gương mặt quen thuộc tại các cuộc thi: “Sáng mãi tên Người”; “Tuổi trẻ với các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”; “Tầm nhìn xuyên thế kỷ”…
Khanh chia sẻ, tìm hiểu, học các môn khoa học Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vừa thỏa mãn niềm yêu thích, vừa để rèn mình, sửa mình. Đặc biệt, với bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh, Khanh học tập và làm theo Bác để hoàn thiện mình mỗi ngày, học Bác ở đức tính kiên trì, bền bỉ, lối ứng xử trong cuộc sống hàng ngày.
Khanh cho biết thêm, ở trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TPHCM, bộ môn khoa học Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh được quan tâm đầu tư, tạo sức hút lớn đối với sinh viên. Ban Giám hiệu cũng như Đoàn trường đã mở ra nhiều cuộc thi theo hình thức trẻ trung, sinh động về bộ môn khoa học Mác-Lênin thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia khiến bộ môn tưởng chừng khô khan, hàn lâm trở nên gần gũi, thân thuộc với đông đảo sinh viên.
![]() |
|
Các đội tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do T.Ư Đoàn tổ chức năm 2021 |
Đổi mới, hiện đại, hấp dẫn
Thời gian qua, T.Ư Đoàn có nhiều đổi mới, tạo ra nhiều sân chơi hấp dẫn cho đoàn viên, thanh niên nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ. Trong đó, đáng chú ý là việc triển khai các cuộc thi, hội thi về các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tìm hiểu lịch sử văn hóa, dân tộc theo hình thức hiện đại, trẻ trung được đông đảo bạn trẻ hưởng ứng.
Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” do Ban Tuyên giáo T.Ư, T.Ư Đoàn, Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp tổ chức. Hội thi là hoạt động ý nghĩa của đoàn viên, thanh niên, sinh viên nhằm cụ thể hóa Chỉ thị 42 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”. Nội dung của Hội thi xoay quanh các lĩnh vực khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và lịch sử đất nước.
“Hiểu lịch sử dân tộc giúp những người trẻ như tôi thêm tin yêu, tự hào, tự tôn về dân tộc, đất nước mình. Niềm tự tôn dân tộc là động lực để tôi nỗ lực phấn đấu hoàn thiện mình trở thành công dân có ích, tự tin hội nhập quốc tế”.
Vũ Bùi Đình Tùng, lớp 11, trường Chuyên Trần Phú (Hải Phòng)
Qua 4 lần tổ chức, Hội thi “Ánh sáng soi đường”, Ban tổ chức đã ghi nhận sự phát triển vượt bậc về số lượng thí sinh tham gia, từ 135.000 thí sinh ở mùa thi thứ nhất đến mùa thi thứ 4 (năm 2021) có tới gần 353.000 thí sinh tham gia.
Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn cho biết, Hội thi “Ánh sáng soi đường” thu hút đông đảo sinh viên, thanh niên tham gia nhờ hình thức tuyên truyền gần gũi, hiện đại, sinh động, phù hợp với nhu cầu chính đáng của các bạn trẻ.
Hội thi ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hình thức thi, và có sự cải tiến qua từng mùa thi. Từ việc thi trên nền tảng website, Hội thi “Ánh sáng soi đường” chuyển sang thi trên ứng dụng điện thoại di động Thanh niên Việt Nam đã mang lại nhiều thuận lợi và hấp dẫn cho thí sinh dự thi. Bên cạnh thi trực tuyến, vòng chung kết xếp hạng toàn quốc của Hội thi tổ chức theo hình thức đối kháng sân khấu đầy kịch tính, hấp dẫn thu hút đông đảo bạn trẻ đến cổ vũ, hưởng ứng.
Một cuộc thi có quy mô và hấp dẫn không kém là cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” do T.Ư Đoàn và Bộ GD&ĐT phối hợp tổ chức, đến nay đã trải qua 4 mùa thi. Cuộc thi dành cho đối tượng là học sinh đang theo học tại các trường THPT và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên cả nước. Là cuộc thi về chủ đề lịch sử, văn hóa dân tộc tưởng chừng khô khan, nhưng với hình thức thi hiện đại trắc nghiệm trực tuyến đã thu hút hàng triệu lượt thí sinh tham gia thi.
Năm học 2020 - 2021, mặc dù diễn ra trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng cuộc thi “Tự hào Việt Nam” đã có hơn 691.400 thí sinh tham gia, với gần 2 triệu lượt thí sinh thi.
>> Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Bài 1: Cảnh giác với những luận điệu sai trái
>> Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Bài 2: Chống để xây
>> Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Bài 3: Tăng sức đề kháng cho đảng viên, thanh niên...
>> Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Bài 4: Giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ, làm sao hấp dẫn hơn
Nâng cao sức đề kháng cho Gen Z, ngăn chặn hoạt động phá hoại tư tưởng
Thời gian qua, lợi dụng các cuộc biểu tình của giới trẻ (hay còn gọi là thế hệ Gen Z) ở một số quốc gia Trung Đông, Nam Á và Đông Nam Á, các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lưu vong, số đối tượng chống đối đã triệt để sử dụng mạng xã hội để đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, clip nhằm kích động tư tưởng cực đoan, kêu gọi biểu tình, bạo loạn, “cách mạng màu” trong giới trẻ ở Việt Nam.
01/04/2026Vạch trần luận điệu sai trái về sự đối lập giữa kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước
Để phát huy các nguồn lực, tạo đột phá phát triển trong kỷ nguyên mới, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước (gọi tắt là Nghị quyết 68 và Nghị quyết 79).
01/04/2026Vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước không phủ nhận vai trò động lực quan trọng nhất của kinh tế tư nhân – Bài 1: Thấy đúng vai trò để không ngộ nhận
Sau khi Bộ Chính trị (khóa XIII) ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6-1-2026 về phát triển kinh tế nhà nước (KTNN), xuất hiện những quan điểm sai lệch cho rằng vai trò chủ đạo của KTNN phủ nhận động lực của kinh tế tư nhân (KTTN) theo Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về phát triển KTTN trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Thực chất, theo tinh thần hai nghị quyết trên, hai khu vực kinh tế không những không đối lập mà bổ sung, thống nhất với nhau, đòi hỏi nhận thức đúng để tránh cực đoan, khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng.
01/04/2026Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên năm 2026
Hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6, năm 2026, Ban Bí thư TW Đoàn ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ 2, năm 2026.
30/03/2026Mưu đồ lợi dụng tình hình chiến sự tại Iran để kích động chống phá
Những diễn biến căng thẳng hiện nay tại Iran thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Các cuộc tấn công quân sự, những tuyên bố cứng rắn giữa các quốc gia liên quan cùng nguy cơ leo thang xung đột đã làm gia tăng lo ngại về an ninh, chính trị khu vực và quốc tế, có những tác động sâu sắc tới kinh tế toàn cầu.
28/03/2026Cảnh giác trước thông tin “lề trái”