Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Bài phát biểu của Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM đang 'gây sốt' mạng xã hội

Bài phát biểu đầy cảm hứng đang được dân mạng chia sẻ rần rần với câu nói: 'Thầy cô, các em học sinh, sinh viên hãy dám nghĩ khác, dám thất bại và dám làm lại'.
29/10/2025 02:17 3067

Bài phát biểu của GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, trong lễ khai khóa năm 2025 với chủ đề "Khát vọng đổi mới sáng tạo vì một Việt Nam hùng cường", vào ngày 25.10, đang gây sốt rần rần trên mạng xã hội.

GS.TS Mai cho rằng: "Thay mặt cho lãnh đạo ĐH Quốc gia TP.HCM, tôi xin được gợi ý 3 chữ gửi đến tất cả quý thầy cô và các em học sinh, sinh viên. Đó là dám nghĩ khác, dám thất bại và dám làm lại. Đối với các em học sinh và sinh viên thì mong các em hãy dám nghĩ đến những điều xa hơn học hỏi từ bên trong và bên ngoài nhà trường".

Dám nghĩ khác , dám thất bại: Bài phát biểu truyền cảm hứng cho giới trẻ - Ảnh 1.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, phát biểu trong lễ khai khóa. ẢNH: ĐH QUỐC GIA TP.HCM

GS.TS Mai khuyên mọi người hãy học thầy cô, bạn bè, học từ cả những chuyên gia và cả những người dân nước mình. Bà cho rằng không quá khó để người học của ĐH Quốc gia TP.HCM có thể gặp một giáo sư Nobel. Không quá khó để một học sinh có thể đạt giải trong một dự án khoa học hoặc là dự án xã hội tầm cỡ quốc tế.

Tuy nhiên, theo bà Mai, sẽ rất khó để có thể tạo ra được những tác động xã hội từ chính những giá trị của mình nếu như chúng ta không có tinh thần đổi mới sáng tạo. Bà cho rằng thế giới đã phẳng và con đường thành công phía trước chỉ dành cho những ai có suy nghĩ khác biệt. Chúng ta hãy sẵn sàng đón nhận mọi thách thức trong học tập và nghiên cứu.

"Mỗi khó khăn là một cơ hội để học hỏi và bài học quý giá nhất chính là học từ sự thất bại. Hãy chấp nhận thất bại và nhanh chóng đứng dậy sẵn sàng làm lại với một phiên bản tốt hơn và kiên trì đến cùng với những giá trị mà mình theo đuổi. Dám làm lại hay làm lại nhưng với một cách khác đi, chính là chúng ta đã có một bước tiến mới cho bản thân của mình", GS.TS Mai nhắn nhủ.

Đối với các nhà khoa học, viên chức hay người lao động của Đại học Quốc gia TP.HCM, GS.TS Mai mong quý thầy cô hãy là một tấm gương để các thế hệ người học nói theo. Mỗi thầy cô hãy là người nuôi dưỡng khát vọng đổi mới sáng tạo. Hãy dám nghĩ khác để cải tiến công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu, quy trình làm việc trong hỗ trợ người học và phục vụ cộng đồng.

Dám nghĩ khác , dám thất bại: Bài phát biểu truyền cảm hứng cho giới trẻ - Ảnh 2.

GS.TS Mai mong thầy cô, sinh viên hãy dám nghĩ khác, dám thất bại, dám làm lại. ẢNH: ĐH QUỐC GIA TP.HCM

Bà Mai cho rằng thầy cô cũng như các người học cũng sẽ có lúc thất bại. "Tôi tin nỗi đau thất bại của thầy cô khó hồi phục hơn các em học sinh và sinh viên. Nhưng đó cũng là lúc chúng ta cần làm gương cho các em, phải đứng lên từ sự thất bại ấy. Và hãy dám thử nghiệm những đề tài mới phục vụ cho chính nhu cầu của xã hội. Hãy dám nghĩ đến những đổi mới phương pháp giảng dạy và nghiên cứu", GS.TS Mai nói.

Bài phát biểu này đang gây sốt trên mạng xã hội vì quá truyền cảm hứng. Theo nhiều người, trong hành trình chinh phục tri thức và thành công, "dám nghĩ khác, dám thất bại, dám làm lại" chính là chìa khóa để mỗi cá nhân vươn xa.

Nguyễn Thị Ngọc Trúc, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho rằng bài phát biểu của GS.TS Mai rất truyền cảm hứng. Trúc cho biết bạn rất ấn tượng với tinh thần "dám thất bại" mà cô Mai nhấn mạnh. "Nhiều bạn trẻ hiện nay sợ sai, sợ bị đánh giá, không dám thử. Nhưng nếu không dám bắt đầu thì sẽ chẳng bao giờ biết mình có thể làm được đến đâu. Bài phát biểu giúp mình tự tin hơn để theo đuổi con đường mà mình đã chọn", Trúc nói.

Còn Hà Tố Phương, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho rằng sau khi nghe lời phát biểu từ trái tim, Phương như được tiếp thêm động lực để dám nghĩ, dám làm và dám cháy hết mình với đam mê.

Bài phát biểu này cũng chạm tới trái tim của cán bộ, nhân viên. Theo thạc sĩ Nguyễn Lưu Tâm Anh, chuyên viên Phòng Công tác sinh viên, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, thông điệp "dám nghĩ khác, dám thất bại, dám làm lại" của GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai là nguồn cổ vũ vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt với những người làm công tác sinh viên. 

"Chúng tôi tin rằng chính việc chấp nhận thất bại như một phần của quá trình học hỏi và kiên trì làm lại sẽ rèn luyện bản lĩnh vững vàng không chỉ cho sinh viên, mà còn cho cả đội ngũ viên chức, người lao động, để cùng nhau theo đuổi khát vọng và tạo ra những giá trị bền vững cho cộng đồng", thạc sĩ Tâm Anh nói.

Anh Phạm Khắc Hiếu, chuyên viên Văn phòng ĐH Quốc gia TP.HCM cho rằng bài phát biểu của GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai thực sự chạm đến trái tim, đặc biệt là thông điệp "dám nghĩ khác, dám thất bại và dám làm lại".

"Với người đang làm việc trong hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM, tôi nghĩ đó là lời nhắc nhở luôn phải đổi mới trong tư duy, trong phương pháp và trong cách xử lý công việc, hướng đến đồng hành cùng người học, lấy người học làm trung tâm và góp phần hiện thực hoá những mục tiêu phát triển ĐH Quốc gia TP.HCM. Tôi tin rằng tinh thần đổi mới sáng tạo mà GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai truyền đi sẽ tiếp thêm năng lượng cho toàn hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM trên hành trình hướng đến một Việt Nam hùng cường", anh Hiếu chia sẻ.

Nhiều phụ huynh cho biết họ rất xúc động khi nghe bài phát biểu này. Bà Đào Thị Hạnh, phụ huynh bạn Nguyễn Hoàng Phúc, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, chia sẻ bà rất ấn tượng với câu "dám thất bại". Theo bà Hạnh, nhiều phụ huynh lo lắng cho con quá nên muốn con đi theo con đường an toàn, ổn định. Nhưng nếu không cho con cơ hội được thử, được sai thì các con sẽ không trưởng thành được.

Nguồn: Theo TNO

TIN KHÁC

Xem thêm

Bí kíp học tập 'không đi đường tắt' trong thời đại AI

Năm nay, các kỳ thi quan trọng như thi vào lớp 10 tại TP.HCM, thi tốt nghiệp THPT dự kiến sẽ đến sớm hơn mọi năm, chưa kể trí tuệ nhân tạo (AI) càng khiến các sĩ tử 'quay cuồng' học tập để cạnh tranh đạt kết quả tốt nhất.

06/03/2026

Cô giáo Ơ Đu là 1 trong 7 nữ ứng cử viên Quốc hội trẻ nhất nước

Lần đầu tiên trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của Nghệ An xuất hiện một cái tên khiến nhiều người xúc động: Lo Thị Bảo Vy – cô giáo 24 tuổi, người dân tộc Ơ Đu. Không chỉ là 1 trong 7 nữ ứng cử viên trẻ nhất cả nước, Bảo Vy còn là người đầu tiên của dân tộc Ơ Đu ứng cử vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

05/03/2026

Gương mặt 9.0 IELTS, thủ khoa khối B toàn quốc chia sẻ phương pháp học hiệu quả

Trần Đức Tài, thí sinh duy nhất cả nước đạt 30 điểm tổ hợp B00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, trong đó toán 10 điểm, hóa học 10 điểm và sinh học 10. Tài trở thành thủ khoa khối B toàn quốc, là thủ khoa đầu vào Trường ĐH Y dược TP.HCM và nhận học bổng 100% năm 2025-2026 của ngôi trường là niềm mơ ước của rất nhiều bạn trẻ này.

04/03/2026

Thành đoàn Huế: Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Đoàn cơ sở năm 2025

Sáng ngày 31/12/2025, tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Ban Thường vụ Thành đoàn Huế phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Đoàn cơ sở năm 2025.

31/12/2025

Ninh Bình: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn năm 2025

ĐTN: Ngày 23/12/2025, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Ninh Bình tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn năm 2025

23/12/2025

Trao chứng nhận kiểm định chất lượng 07 chương trình đào tạo Đại học cho Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

ĐTN: Chiều 19/12, tại Hà Nội, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố quyết định và trao chứng nhận kiểm định chất lượng 07 chương trình đào tạo hệ Đại học.

19/12/2025