Góp phần hiệu quả vào công tác giáo dục thanh niên “Sống đẹp, sống có ích” với bản thân, gia đình, cống hiến cho cộng đồng. Giải “Bóng đá thanh niên-Cúp truyền hình-2015” chính là một trong những sân chơi như thế.
Sau hơn 1 tháng thi đấu đầy cam go không kém phần hấp dẫn, kịch tính, ngày 22/11/2015, tại Sân vận động Suối Hoa (thành phố Bắc Ninh – tỉnh Bắc Ninh), giải “Bóng đá thanh niên-Cúp truyền hình-2015” đã chính thức bước vào vòng Chung kết với nhiều kết quả thật bất ngờ. Đến dự và động viên các vận động vien tham dự trận Chung kết có các đồng chí: Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh; cùng hàng nghìn cổ động viên đến cổ vũ cho giải từ khắp các địa phương trong tỉnh.
Sau vòng loại, 4 đội tuyển xuất sắc nhất đã tham dự vòng Chung kết bao gồm: đội huyện Tiên Du và huyện Quế Võ tranh giải Ba; hai đội huyện Yên Phong và Vận tải Nhân Thơ tranh Cúp vô địch. Với tinh thần fair play, chơi hết mình, cùng với những chiến thuật riêng, tuy là tranh giải Ba nhưng hai đội huyện Tiên Du và Quế Võ đã đem đến cho khán giả một trận cầu thật hấp dẫn, kịch tính. Nhưng với lối chơi sắc sảo, kỹ thuật, cuối Hiệp 1, đội huyện Tiên Du đã dẫn trước 1 bàn thắng và duy trì đến hết trận. Với kết quả đó, đội huyện Tiên Du đã giành giải Ba. Anh Phùng Quốc Quân (hiện là trọng tài của giải V-League-Giải bóng đá vô địch quốc gia) trọng tài của giải đánh giá: “So với các trận trong vòng loại, cả hai đội huyện Tiên Du và Quế Võ đều có sự chuẩn bị chu đáo, công phu, lựa chọn những cầu thủ chất lượng, kỹ thuật. Có thể khẳng định các cầu thủ đã cống hiến hết mình đem đến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt”.
 |
| Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng Ban Tổ chức trao giải cho các đội. |
Đặc biệt, đó là trận đấu tranh Cúp vô địch của hai đội xuất sắc nhất giải huyện Yên Phong và Vận tải Nhân Thơ. Ngay từ vòng loại, hai đội đã thể hiện, khẳng định mình ở một đẳng cấp khác. Đó chính là điều đương nhiên đưa hai đội đến với trận Chung kết nảy lửa, hấp dẫn. Chị Nguyễn Phương Hoa, cổ động viên đến từ phường Thị Cầu phấn khởi: “Tuy không có đội tuyển của mình tham dự, nhưng ngay từ vòng loại tôi đã luôn sát sao các trận đấu. Và nhất là hôm nay diễn ra trận Chung kết giữa hai đội có những cầu thủ có lối chơi kỹ thuật, cống hiến. Các cầu thủ đã đem đến cho khán giả những giây phút thăng hoa cùng cảm xúc bất ngờ, sôi động”. Cả hai đội đã đem đến cho khán giả những phút kịch tính đến cuối trận và với tỉ số hòa 0-0 đều, hai đội đã bước vào đá 11m “cân não”. Và với pha cản phá xuất sắc của thủ môn Lê Khánh trong loạt sút luân lưu, đội tuyển Vận tải Nhân Thơ đã giành Cúp vô địch giải “Bóng đá thanh niên-Cúp truyền hình-2015”.
Anh Nguyễn Chí Thanh, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Vận tải Nhân Thơ hào hứng xúc động: “Tôi thấy hai đội đều có lối chơi đẹp mắt, cầu thủ kỹ thuật. Hai đội đều xứng đáng giành giải. Nhưng đã là cuộc thi thì phải có người thắng, kẻ thua. Thật vinh dự, tự hào cho đội tuyển chúng tôi khi giành Cúp vô địch, đó kết quả của sự đầu tư, rèn luyện nghiêm túc, cùng một chút may mắn. Chúng tôi mong muốn, những năm tới đây, Ban Tổ chức giải sẽ tiếp tục duy trì và phát triển giải, thu hút rộng rãi các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh tham gia”.
Tối cùng ngày, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh, Ban Tổ chức giải cũng đã tổ chức chương trình Gala Dinner và trao giải cá nhân cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, thủ môn xuất sắc nhất, đội chơi phong cách; phát động Chiến dịch tình nguyện mùa Đông năm 2015 và Xuân tình nguyện năm 2015; tặng 1 nghìn chiếc chăn ấm cho các Cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.
Đánh giá về chất lượng giải “Bóng đá thanh niên-Cúp truyền hình-2015”, đồng chí Đỗ Đình Hữu, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết: “Đây là năm đầu tiên chúng tôi tổ chức giải ‘Bóng đá thanh niên-Cúp truyền hình-2015”, nối tiếp thành công của giải bóng đá thanh niên trong các khu, cụm công nghiệp vừa qua. Qua giải đấu, giúp cho các đơn vị, địa phương doanh nghiệp, đoàn viên thanh niên có cơ hội được cọ sát, giao lưu, đoàn kết không những trong sân bóng, mà còn trong cuộc sống, công việc hàng ngày. Có thể khẳng định giải đấu năm nay đã thành công như mong đợi. Đó chính là nền tảng, động lực để chúng tôi kỳ vọng trong những năm tiếp theo sẽ phát triển, mở rộng giải lên một tầm cao hơn, chất lượng hơn, đa dạng hơn, đáp ứng nhu cầu, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh niên rèn luyện.