Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Ba nữ sinh xuất sắc học cùng một lớp

Yêu thích khoa học tự nhiên, thích khám phá động thực vật, các hiện tượng trong sự sống - đó là sở thích chung của 3 "cô gái vàng" của lớp 12B2, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng.
30/03/2012 02:38 4819
Chúng tôi vừa có dịp gặp gỡ, trò chuyện cùng 3 nữ sinh lớp 12 chuyên Sinh 12B2, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng là Nông Thị Ngọc Mai, Đào Hải Trâm Oanh (cùng giành giải Nhất kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học năm 2012) và Nguyễn Ngọc Mai Hân (giải Nhất cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp quốc gia khu vực Bình Thuận năm 2012).
Từ trái qua phải: Mai Hân, Ngọc Mai và Trâm Oanh trong giờ thực hành môn Sinh học.

Nông Ngọc Mai: Quyết tâm học môn Sinh thật giỏi

Giữ vững danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc toàn diện suốt 12 năm học, giành nhiều giải cao trong các kì thi học sinh giỏi, mới đây (tháng 2/2012), Ngọc Mai xuất sắc giành giải nhất kỳ thi Học sinh giỏi (HSG) quốc gia môn Sinh.

Trao đổi với chúng tôi về những thành tích mà mình đạt được, Mai tâm sự: “Cả nhà em có truyền thống yêu môn Sinh, mẹ có làm vườn và nuôi một số con vật, bản thân em rất yêu thiên nhiên. Em thích môn Sinh bởi môn học này liên quan đến nhiều hiện tượng trong cuộc sống, gắn liền với các hoạt động lai tạo, nhân giống các loại cây trồng. Em mong muốn giúp người nông dân có những giống cây mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao vì vậy càng làm cao quyết tâm học môn Sinh thật giỏi để có thể tự tay nhân được một số giống cây mới để giúp đỡ những người nông dân phát triển kinh tế”.

Ngay từ nhỏ, Mai đã ra sức học tập và đạt rất nhiều thành tích xuất sắc ở môn Sinh. Lớp 9: Mai giành giải Nhất môn Sinh học cấp thành phố, lớp 10: giải Nhất kỳ thi HSG cấp thành phố. Huy chương vàng Olympic Sinh học 30-4, lớp 11: giải Nhất HSG thành phố, Huy chương đồng Olympic Sinh học 30-4, giải Ba HSG quốc gia môn sinh và lớp 12: giải Nhất HSG quốc gia môn Sinh. Sắp tới Mai được chọn tham dự kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2012.

Ngọc Mai chia sẻ để học tập tốt môn Sinh cần liên hệ thực tế, phải có phương pháp xâu chuỗi các kiến thức thành hệ thống, qua đó nắm vững kiến thức cơ bản trong SGK thì mới nhớ lâu. Sinh là một môn học vừa đòi hỏi lý thuyết, vừa yêu cầu thực hành nên rất cần việc va chạm thực tế để mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh việc nắm vững kiến thức lý thuyết cần phối hợp với làm bài tập thực hành thường xuyên để đạt được kết quả học tập tốt nhất. Hiện Mai đang nỗ lực hết mình ôn luyện chuẩn bị cho kì thi Olympic Sinh học quốc tế sắp tới. Cô bạn cũng quyết định vẫn ôn luyện tham gia dự thi tuyển sinh ĐH, mặc dù với giải nhất HSG Quốc gia môn Sinh, theo quy định của Bộ GD-ĐT thì Mai được xét tuyển thẳng ĐH. Mai dự kiến thi ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội ngành công nghệ sinh học.

Ngọc Mai trong giờ thực hành Sinh học.

Đào Hải Trâm Oanh: Năm nào cũng là HS giỏi

Học cùng lớp với Ngọc Mai, cô bạn Trâm Oanh cùng đoạt giải nhất HSG quốc gia môn Sinh năm 2012. Đôi bạn cùng đạt nhiều thành tích trong học tập, đặc biệt là môn Sinh. Thành tích học tập của Trâm Oanh cũng không thua kém Ngọc Mai. 11 năm học phổ thông là 11 năm Oanh đều đạt danh hiệu HSG. Lớp 9, Oanh giành giải Nhất môn Sinh học cấp thành phố; lớp 10: Huy chương Bạc Olympic 30-4 môn Sinh; lớp 11: giải Nhất HSG cấp thành phố, giải nhì quốc gia môn Sinh( thi vượt cấp); lớp 12: giải Nhất HSG quốc gia môn Sinh.

Trao đổi với chúng tôi về phương pháp học tập, Trâm Oanh chia sẻ: Chủ yếu là nắm vững kiến thức ở lớp sau đó về nhà nghiên cứu thêm tài liệu để tích lũy kiến thức. Sinh học là một môn học có kiến thức rộng nên cần phải đọc nhiều và tự tìm hiểu nhiều thì mới tiếp thu nhanh kiến thức ở lớp. Còn với các môn học khác cũng vậy, ngoài giờ lên lớp chăm chú nghe thầy cô giảng bài còn phải tự học, tự rèn luyện để nâng cao kiến thức.

Đào Hải Trâm Oanh.

Không chỉ học giỏi, ngoài giờ học ở trường, Oanh còn tranh thủ thời gian giúp đỡ bố mẹ công việc nhà và giúp đỡ các em lớp dưới ở gần nhà học môn Sinh và phụ đạo Toán và Lý cho các em. Cô bạn còn tích cực tham gia công tác xã hội như đến Viện Dưỡng lão, làng SOS làm tình nguyện.

Oanh đang nỗ lực ôn tập để tham dự kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2012. Oanh cho biết sắp tới sẽ thi vào ĐH Y dược TPHCM, tiếp bước chị gái hiện là sinh viên năm 2 trường này.

Nguyễn Ngọc Mai Hân: Cô bạn 9 phẩy

Mai Hân hiện giữ vai trò lớp phó học tập của lớp 12B2 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng. Hai năm học cấp ba, Mai Hân luôn đứng nhất lớp, tổng kết cuối khóa đều đạt trên 9 phẩy. Lớp 11, Mai đoạt giải Nhất giải toán trên máy tính cầm tay cấp thành phố; lớp 12: giải Nhất HSG, giải Nhất giải toán trên máy tính cầm tay cấp thành phố, nhất giải toán trên máy tính cầm tay cấp quốc gia - khu vực Bình Thuận.

Là cán bộ lớp gương mẫu, học giỏi, tâm huyết, nhiệt tình trong công việc, gần gũi bạn bè, thầy cô là những gì mà các bạn trong lớp và thầy cô bộ môn nhận xét về Hân. Cô lớp phó học tập thường xuyên nêu phương pháp và chia sẻ kinh nghiệm học tập cho các bạn trong lớp. Hân cho biết muốn học tốt cần phải bố trí thời gian học sao cho hợp lý, không nên quá sa đà vào một môn mà sao nhãng các môn khác. Đó cũng là kinh nghiệm ôn luyện thi tốt nghiệp và kì thi ĐH sắp tới. Khi học, dù ở trên lớp hay tự học ở nhà, đều cần tập trung cao độ, ngoài SGK cần đọc sách tham khảo, sách nâng cao, sách chuyên đề để co thêm kiến thức ngoài nhưng cơ bản vẫn là nắm vững kiến thức SGK. Chỉ cần nắm vững kiến thức SGK thì dù đề thi ra ở dạng nào các bạn đều có thể giải quyết được.

Nguyễn Ngọc Mai Hân muốn trở thành cô giáo dạy môn Sinh.

Yêu nghề giáo, sau này Hân muốn về lại trường công tác, giảng dạy môn Sinh. Sắp tới, Hân sẽ dự thi vào ĐH Sư phạm Đà Nẵng.

Trao đổi với chúng tôi, cô Trần Thị Trâm Anh - giáo viên chủ nhiệm lớp 12B2  nói: “Trâm Oanh, Ngọc Mai, Mai Hân đều là những học sinh xuất sắc, giỏi toàn diện, là niềm tự hào của lớp và cả trường. Các em luôn phấn đấu nỗ lực hết mình trong học tập”.

TIN KHÁC

Xem thêm

Công bố 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

Ngày 20/3, Trung ương Đoàn đã công bố Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 đối với 10 cá nhân có thành tích xuất sắc ở 9 lĩnh vực: Học tập; Nghiên cứu khoa học; Lao động sản xuất; Kinh doanh khởi nghiệp; Quốc phòng; An ninh trật tự; Thể dục thể thao; Văn hoá nghệ thuật; Hoạt động xã hội.

20/03/2026

Tiếp nối hành trình “Sống mãi tuổi 20”

ĐTN: Tiếp nối hành trình tiếp lửa thanh niên, ngày 18/3, Ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam, với gần 400 cựu cán bộ Đoàn đến từ 8 tỉnh, thành phố, có chuyến về nguồn qua các "Địa chỉ đỏ" của tỉnh Tây Ninh.

19/03/2026

Dấu ấn bản lĩnh, trí tuệ Việt từ bản làng đến trường quốc tế

Không chỉ sở hữu những thành tích đáng nể, ba đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Mùa A Thi, TS Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh và Trần Minh Hoàng đã chia sẻ câu chuyện đầy cảm hứng về bản lĩnh, lòng quả cảm, sự kiên trì và tư duy hội nhập của thế hệ trẻ Việt Nam.

17/03/2026

Đã xét chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 họp đánh giá kỹ lưỡng, các thành viên đã bỏ phiếu để bình chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng.

17/03/2026

Sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá sau 13 năm triển khai

ĐTN: Sáng 9/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

09/03/2026

Bí thư TW Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang thăm nguyên Chủ tịch nước và Mẹ Việt Nam anh hùng

Ngày 6/3, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư TW Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TW, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ trẻ em Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác của TW Đoàn đến thăm nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Nhành tại TPHCM.

06/03/2026