Web.ĐTN: Trẻ em hôm nay- thế giới ngày mai, là thế hệ măng non và là tương lai của mỗi quốc gia dân tộc, là tài sản vô giá của bất kỳ mỗi quốc gia nào. Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã dạy “ Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Đảng, Bác Hồ luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác giáo dục thế hệ trẻ, lực lượng có vị trí vai trò quan trọng trong tiến trình lịch sử dân tộc.
Tháng 5 năm 1941, Hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì. Từ sự phân tích diễn biến của tình hình thế giới và trong nước, Hội nghị khẳng định nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng Việt Nam là giải phóng dân tộc. Hội nghị quyết định thành lập Việt Nam Độc lập Đồng Minh Hội, gọi tắt là Việt Minh và tổ chức ra các đoàn thể cứu quốc của Việt Minh. Hội nghị đã quyết định thành lập Hội Nhi đồng cứu vong là đoàn thể cứu quốc của trẻ em từ 10 - 11 tuổi trở lên đến 15 - 16 tuổi và giao cho Đoàn phụ trách công tác thiếu nhi.
Ngày 15 tháng 5 năm 1941, tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng Đội nhi đồng cứu quốc được thành lập gồm 5 đội viên đầu tiên: Nông Cao Sơn, Lý Văn Tinh bí danh là Thanh Minh, Lý Thị Nì bí danh là Thủy Tiên, Lý Thị Xậu bí danh là Thanh Thủy. Kim Đồng được bầu làm đội trưởng. Đội Nhi đồng Cứu quốc được mặt trận Việt Minh coi là một thành viên của mình.
Ngày 15/5/1941 trở thành ngày thành lập của Đội Nhi đồng Cứu quốc, tiền thân của Đội TNTP Hồ Chí Minh ngày nay, mở đầu cho lịch sử vẻ vang của Đội TNTP và phong trào thiếu nhi Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự phụ trách của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Trải qua 70 năm dưới sự dùi dắt của Đoàn, Đội TNTP Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân thộc thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Đội đã tập hợp đoàn kết rộng rãi thiếu nhi để giáo dục các em học tập và rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy, trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, phấn đấu trở thành đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Khẩu hiệu của Đội: "Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại - Sẵn sàng" đã thể hiện mục đích của hoạt động Đội luôn bám sát mục tiêu đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa với sự phát triển toàn diện.
Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc đội TNTP Hồ Chí Minh và các phong trào do Đội phát động như “Vì miền Nam ruột thịt”, “Việc nhỏ, chí lớn, chống Mỹ cứu nước”, “Làm nghìn việc tốt thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy”, nhiều đội viên TNTP đã tiếp bước các thế hệ anh hùng trẻ tuổi tham gia chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. 70 năm qua, các phong trào và hoạt động của đội luôn gắn với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng CNXH. Đội đã tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho thiếu niên nhi đồng vượt khó để học tập tốt, yêu khoa học, yêu lao động, trở thành con ngoan, trò giỏi, Đội viên tốt.
Cùng với thiếu nhi cả nước, trong những năm qua, Đội TNTP Hồ Chí Minh của tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức có hiệu quả các phong trào, xây dựng Đội không ngừng lớn mạnh; hiện nay toàn tỉnh có 319 Liên Đội với trên 171 nghìn đội viên, TNNĐ. Các hoạt động của Đội và phong trào thiếu nhi Vĩnh Phúc đang đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển xã hội của tỉnh, Hàng năm có trên 80% thiếu nhi đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ, nhiều em đạt giải cao trong kỳ thi quốc gia, quốc tế, 100% các chi đội duy trì có hiệu quả mô hình Nhật ký sổ vàng “Thiếu nhi Vĩnh Phúc làm nghìn việc tốt theo 5 điều Bác Hồ dạy” , xây dựng trên 297 tủ sách Bác Hồ với thiếu nhi. Các phong trào lớn của Đội như: “Nghìn việc tốt”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Trần Quốc toàn”, xây dựng các công trình măng non, công trình “Vì đàn em thân yêu” cũng được các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng tích cực tham gia như: chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng, mỗi liên chi Đội có một địa chỉ “Nghĩa tình”, mỗi Liên Đội chăm sóc ít nhất 01 gia đình chính sách, xây dựng 275 công trình trị giá 1,1 tỷ đồng, xây dựng 17 công trình “Vì đàn em thân yêu” cấp tỉnh trị giá gần 255 triệu đồng.
nhac dj , tinh bot nghe,
game nau an
Trong phong trào “Vòng tay bè bạn”, “Giúp bạn đến trường”, trong năm qua thiếu niên, nhi đồng Vĩnh Phúc đã tham gia quyên góp ủng hộ được 115.352.000đ, giúp đỡ 572 bạn trở lại trường học, 85% Liên đội xây dựng và duy trì hiệu quả mô hình “Cổng trường trật tự an toàn giao thông”… Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ” và hưởng ứng phong trào “Kế hoạch nhỏ”,xây dựng tượng đài Kim Đồng do Hội đồng Đội Trung ương phát động. Song song với các hoạt động Đội, phong trào thi đua học tập luôn được các cơ sở Đội phát động rộng rãi, tiêu biểu như phong trào: “Vườn hoa điểm tốt”, “Hành quân bằng điểm số”, “Đôi bạn cùng tiến”, “Xổ số học tập”; “Sao điểm 10”, “Sao chăm học”, duy trì các câu lạc bộ môn học, tổ chức và nhân rộng mô hình cuộc thi “Ai thông minh nhất”, “Trạng nguyên nhỏ tuổi"
70 năm ghi dấu một chặng đường phát triển và trưởng thành của tổ chức Đội với lớp lớp các thế hệ đội viên đã trở thành những nhà lãnh đạo, những công dân ưu tú của xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự dìu dắt của Đoàn và sự chăm lo của toàn xã hội, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, thiếu niên, nhi đồng Việt Nam đã và đang có những thuận lợi thời cơ mới để tiếp bước cha anh rèn đức, luyện tài, xây dựng tổ chức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ngày cành vững mạnh.
Bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH, tỉnh Vĩnh Phúc đang trên đà phát triển. Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để triển khai có hiệu quả hơn các phong trào của Đội; tạo môi trường tốt để thiếu nhi Vĩnh Phúc học tập, rèn luyện với tinh thần tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình để đóng góp vào sự nghiệp xây dựng quê hương giàu mạnh, phồn vinh.