Năm nay, Việt Nam có 5 nhà khoa học được vinh danh trong danh sách Asian Scientist 100 năm 2026, ở nhiều lĩnh vực nghiên cứu quan trọng, tiếp tục khẳng định dấu ấn ngày càng rõ nét của khoa học Việt Nam trên bản đồ nghiên cứu quốc tế.
Trong số đó, GS-TS Trần Xuân Bách, Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, giảng viên Trường ĐH Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, được ghi nhận trong lĩnh vực y tế công cộng với nhiều công bố khoa học có giá trị quốc tế và những đóng góp nổi bật trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số y tế và sức khỏe cộng đồng.
GS - TS Trần Xuân Bách. ẢNH: CTV
Theo công bố của Asian Scientist, TS Bách đã có hàng trăm bài báo khoa học quốc tế, nhiều năm liên tiếp nằm trong nhóm 10.000 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới và được trao giải thưởng Global Health Innovation Leadership Award 2025.
Bên cạnh GS-TS Trần Xuân Bách, danh sách năm nay còn có GS-TSKH Nguyễn Đình Đức (Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội), được ghi nhận trong lĩnh vực khoa học vật liệu và kỹ thuật công nghệ.
PGS-TS Nguyễn Minh Tân, ĐH Bách khoa Hà Nội, được vinh danh nhờ các nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ hóa học, hợp chất tự nhiên và hoạt chất sinh học.
PGS - TS Đặng Thị Mỹ Dung (Viện Công nghệ Nano, ĐH Quốc gia TP.HCM) được ghi nhận với các đóng góp nổi bật trong công nghệ nano và công nghệ in nano-inkjet.
Danh sách cũng ghi nhận TS Trương Hải Bằng (nghiên cứu sau tiến sĩ tại Trường ĐH Văn Lang), với các nghiên cứu về môi trường và công nghệ xử lý môi trường.
Việc các nhà khoa học Việt Nam cùng xuất hiện trong Asian Scientist 100 bên cạnh nhiều chủ nhân giải Nobel, Kyoto Prize và các nhà khoa học hàng đầu khu vực, không chỉ cho thấy chất lượng nghiên cứu của Việt Nam ngày càng được quốc tế ghi nhận, mà còn phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.
Những sứ giả nhỏ tiếp nối tình hữu nghị Việt - Trung
Từ những lời chào thân thiện, điệu múa, câu hát đến những cuộc trò chuyện giản dị, 14 thiếu niên Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong "Hành trình đỏ" tại Vân Nam, Trung Quốc.
27/09/2026Gắn kết thanh niên Việt Nam - Campuchia cùng hành động, kiến tạo tương lai
Thúc đẩy kết nối con người, kết nối tri thức và hình thành mạng lưới giữa sinh viên, giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia và trí thức trẻ Việt Nam - Campuchia với tinh thần cùng học, cùng trải nghiệm và cùng hành động.
27/09/2026Chuyển tải hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam - Campuchia đoàn kết, tin cậy, hỗ trợ lẫn nhau
Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đề nghị, tăng cường phối hợp giữa các tổ chức thanh niên hai nước Việt Nam - Campuchia tại các diễn đàn, cơ chế hợp tác thanh niên khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN; chủ động đề xuất các sáng kiến, hoạt động chung chuyển tải tới bạn bè quốc tế hình ảnh thế hệ trẻ hai nước đoàn kết, gắn bó, tin cậy và hỗ trợ lẫn nhau.
25/09/20267 ngày ấn tượng trong Hành trình đỏ ở Vân Nam
Tổng kết Hành trình đỏ ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), đồng chí Vũ Minh Thảo, Trưởng đoàn đại biểu thanh thiếu nhi Việt Nam, chia sẻ những trải nghiệm và giá trị kết nối thế hệ trẻ hai nước sau 7 ngày học tập, giao lưu.
25/09/2026Bí thư Trung ương Đoàn tiếp đoàn đại biểu bác sĩ tình nguyện Hội LHTN Campuchia
Ngày 22/9, tại Hà Nội, Bí thư TW Đoàn, Chủ tịch TW Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy tiếp xã giao đoàn đại biểu Đội Bác sĩ tình nguyện của Hội LHTN Campuchia. Đoàn công tác do ông Leng Phaly - Quốc vụ khanh Bộ Kế hoạch Campuchia, Ủy viên Thường trực TW Hội LHTN Campuchia, Đội trưởng Đội bác sĩ tình nguyện của Hội LHTN Campuchia - làm trưởng đoàn.
22/09/202622 thành viên tham gia chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) 2027
Đoàn Đại biểu Thanh niên Việt Nam tham dự Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) 2027 đã chính thức được công bố với đội hình 22 thành viên.
16/09/2026