.jpg) |
| Lễ Tuyên dương công trình tiêu biểu, gương thanh niên tiên tiến Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng |
Bị địch bắt và kết án tử hình, hy sinh khi mới 17 tuổi, tuy vậy, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Lý Tự Trọng đã để lại tấm gương sáng chói cho tuổi trẻ về nhiều mặt. Anh là tấm gương về hành động rèn luyện, sáng tạo; vươn lên trong học tập, lao động và công tác; là người “Văn” – “Võ” song toàn, biết nhiều thứ tiếng nước ngoài đáp ứng yêu cầu cách mạng. Anh - Là tấm gương yêu nước thương nòi, quyết tâm làm cách mạng với tinh thần chiến đấu, hy sinh vô cùng anh dũng, sẵn sàng hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho Đảng, cho Tổ quốc, cho nhân dân; là tấm gương về tinh thần lạc quan cách mạng. Trước khi chết, Anh vẫn hô vang khẩu hiệu Đảng cộng sản Đông Dương muôn năm! và khẳng định niềm tin vào thắng lợi của cách mạng, của con đường đấu tranh giải phóng dân tộc mà Anh đã lựa chọn. Câu nói nổi tiếng của Anh trước Tòa án kẻ thù "Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” đã trở thành ngọn đuốc soi đường, là lý tưởng sống của lớp lớp thanh niên qua các thời kỳ.
Trong suốt 83 năm qua, tuổi trẻ Hà Tĩnh luôn luôn nêu cao khẩu hiệu "Noi gương đồng chí Lý Tự Trọng", đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng, lập nên những chiến công, thành tích to lớn trên mọi mặt trận. Tuổi trẻ Hà Tĩnh là lực lượng nòng cốt trong các phong trào đấu tranh đấu tranh yêu nước mà đỉnh cao là cao trào Xô viết – Nghệ Tĩnh; là lực lượng tiên phong đưa Hà Tĩnh trở thành địa phương đầu tiên giành được chính quyền trong cả nước. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ, lớp lớp thanh niên đã nô nức lên đường tòng quân diệt giặc, anh dũng, kiên cường trên mọi mặt trận, lập nhiều chiến công hiển hách; xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu như: Anh hùng Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai; Tiểu đội dân quân Kỳ Phương, Tiểu đội dân quân Núi Nài và sự hy sinh anh dũng của 10 cô gái TNXP Ngã ba Đồng Lộc,… Trong lao động sản xuất, thanh niên đã khẳng định vai trò quan trọng, là hậu phương vững chắc cho tiền tuyến lớn; hàng vạn thanh niên Hà Tĩnh đã xung kích tham gia xây dựng hoàn thành công trình Đại thủy nông hồ Kẻ Gỗ (26/3/1976 – 26/3/1979). Tất cả những chiến công đó đã trở thành biểu tượng thiêng liêng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, là niềm tự hào của tuổi trẻ và nhân dân Hà Tĩnh.
Tuổi trẻ hôm nay nhận thức sâu sắc rằng, truyền thống quê hương là hành trang, động lực to lớn để đi tới tương lai. Con đường cách mạng của người cộng sản trẻ tuổi Lý Tự Trọng là chiến đấu, hy sinh quên mình vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ Quốc; Con đường cách mạng hôm nay của thanh niên chính là phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, đất nước, xung kích đi đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá mới, giữ vững quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản của tổ chức Đoàn Thanh niên hiện nay là quan tâm, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết, tập hợp các lực lượng tuổi trẻ vào tổ chức Đoàn, Hội, Đội để qua đó vừa đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới; vừa phát huy tiềm năng, trí tuệ, sức trẻ tham gia tích cực xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Chính từ hiệu quả các hoạt động, đại đa số thanh niên ngày nay vững tin, bền chí đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn. Ở bất kỳ giai đoạn nào, thanh niên Hà Tĩnh cũng xứng đáng với truyền thống hiếu học của quê hương; là lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc. Từ các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi được nhân diện rộng và từng bước tạo nên phong trào phát triển kinh tế rộng khắp trong cả tỉnh. Đến nay có khoảng 400 mô hình kinh tế thanh niên cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, chú trọng sản xuất các sản phẩm chủ lực của tỉnh; giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho hàng ngàn người lao động. Mỗi năm có hàng ngàn thanh niên xung phong lên đường làm nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc. Các hoạt động vì nghĩa tình biên giới, biển đảo được đông đảo các tầng lớp thanh thiếu nhi hưởng ứng với những hành động có ý nghĩa thiết thực, khơi dậy tinh thần yêu nước, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên cương của đất nước. Bên cạnh đó, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ được khẳng định rõ nét qua các hoạt động tham gia thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh; ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt; vì an sinh xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo ATGT,… được các cấp, các ngành và toàn xã hội ghi nhận, đánh giá cao.
Những kết quả đó đã góp phần tích cực cùng với Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà vượt qua khó khăn thách thức, giành được những thành tựu khá toàn diện trên các lĩnh vực, địa bàn; kinh tế tiếp tục phát triển nhanh, kết cấu hạ tầng được tăng cường, tạo nên năng lực sản xuất mới, văn hoá xã hội có nhiều bước khởi sắc; quốc phòng an ninh được tăng cường, chính trị ổn định; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; trong xây dựng nông thôn mới Hà Tĩnh là một trong những đơn vị dẫn đầu của toàn quốc, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (20/10/1914 – 20/10/2014), trên địa bàn tỉnh đã và đang diễn ra nhiều hoạt động quy mô cấp tỉnh, cấp trung ương với sự quan tâm sâu sắc của cả hệ thống chính trị và tuổi trẻ cả nước. Đặc biệt, các phong trào thi đua từ các địa phương, cơ sở Đoàn với hàng trăm công trình, phần việc thanh niên thiết thực trên các lĩnh vực. Đây cũng là dịp quan trọng để tri ân, ôn lại công lao to lớn, ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất và tấm gương hy sinh quên mình vì nước, vì dân của người anh hùng trẻ tuổi Lý Tự Trọng và các thế hệ tiền bối đã cống hiến trọn đời cho cách mạng.
Tiếp bước dưới cờ Đảng, cờ Đoàn, phát huy tinh thần cách mạng của đồng chí Lý Tự Trọng, tuổi trẻ hôm nay quyết tâm viết tiếp trang sử vàng chói lọi của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của dân tộc Việt Nam anh hùng; nguyện phấn đấu thực hiện lời Bác Hồ từng căn dặn: "Đồng chí Lý Tự Trọng đã nêu gương chân chính cách mạng cho chúng ta noi theo. Ngày nay, được Đảng giáo dục, có Đoàn dắt dìu, thanh niên chúng ta phải xung phong gương mẫu trong đạo đức, trong sinh hoạt, trong học tập, trong lao động phải thực hiện khẩu hiệu " Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên".