Thống nhất việc đổi tên Giải thưởng "15 tháng 10" thành "Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh"
Kiện toàn 20 đồng chí vào Ban Chấp hành, 4 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 3, khoá IX

Chú trọng bồi dưỡng đối tượng Ðảng là thanh niên trong các doanh nghiệp

Cách đây gần hai năm, vào một buổi tối thứ 7, ở nhà văn hóa xã Hồng Thái (Việt Yên, Bắc Giang) bỗng rộn rã tiếng loa đài. Ai cũng ngỡ có đoàn văn công nào đó về biểu diễn phục vụ công nhân nên kéo đến xem rất đông. Hóa ra, không phải văn công mà là buổi biểu diễn "cây nhà lá vườn" của Câu lạc bộ "Nhà trọ" và "Góc thân thiện". Buổi ra mắt có tiếng vang và được sự hưởng ứng của nhiều thanh niên, công nhân các khu công nghiệp (KCN) quanh vùng.
13/09/2011 02:45 2711
Câu lạc bộ (CLB) "Nhà trọ" và "Góc thân thiện" là ý tưởng của đồng chí Mai Sơn, Bí thư Tỉnh Ðoàn và Ban Thường vụ Tỉnh Ðoàn Bắc Giang về một sân chơi riêng cho thanh niên, công nhân các khu công nghiệp. Ðó là nơi mà thanh niên có thể học tập, sinh hoạt, tìm hiểu mọi hoạt động về Ðảng, về lịch sử, văn hóa, xã hội, việc làm và bảo vệ quyền lợi người lao động...

Ban đầu, Tỉnh đoàn chỉ đạo Huyện đoàn Việt Yên phối hợp Ban quản lý KCN Ðình Trám làm thử nghiệm nhưng đã được hồ hởi đón nhận, nên quyết định mở rộng hoạt động trong toàn tỉnh. Tỉnh đoàn cũng phân công một đồng chí là cán bộ xuống làm Phó Bí thư Huyện đoàn trực tiếp phụ trách CLB. Ðến giờ, "Nhà trọ" và "Góc thân thiện" trở thành điểm đến tin cậy của thanh niên, công nhân KCN Ðình Trám, một cầu nối quan trọng thu hút thanh niên đến với các hoạt động xã hội, với tổ chức Ðoàn và phấn đấu vào Ðảng. Ðặc biệt, "Góc thân thiện" với rất nhiều sách báo, tài liệu phục vụ nhu cầu sinh hoạt, giải trí, giao lưu, là một điểm đến ý nghĩa cho công nhân mỗi dịp nghỉ, lễ.

a
Tuổi trẻ Bắc Giang tham gia Chiến dịch Mùa hè xanh tình nguyện.

Những năm gần đây, Bắc Giang phát triển khá mạnh các KCN, thu hút hàng chục nghìn lao động là thanh niên nông thôn trong tỉnh đến làm việc. Tuy nhiên, đời sống của công nhân còn nhiều khó khăn, nhất là đời sống tinh thần chưa được quan tâm đúng mức. Trong bối cảnh thanh niên nông thôn rời quê đi lao động nơi khác ngày càng nhiều, nhiệm vụ phát triển Ðảng ở đối tượng thanh niên là công nhân được đặt ra như là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Chính vì vậy, thu hút công nhân tham gia các hoạt động của đoàn thanh niên là một trong các biện pháp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của công nhân đối với tổ chức Ðoàn. Từ đó lựa chọn bồi dưỡng đội ngũ, đối tượng Ðảng.

Ðồng chí Trương Quang Hải, Phó Bí thư Tỉnh Ðoàn Bắc Giang nhớ lại: Trong các cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, chúng tôi luôn trăn trở: Tại sao công nhân không tha thiết với các hoạt động đoàn thể, không cố gắng phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Ðảng. Như vậy, tổ chức đoàn các cấp, nhất là ở nơi tập trung nhiều KCN, phải suy nghĩ và tìm hướng khắc phục nhằm thu hút công nhân tham gia sinh hoạt trong các tổ chức đoàn thể để từ đó bồi dưỡng, lựa chọn đối tượng Ðảng". Ðang lúng túng thì đoàn khối doanh nghiệp tỉnh được thành lập, Tỉnh đoàn đã có một đầu mối hiệu quả để triển khai hoạt động. Ðó là thành lập các tổ chức đoàn cơ sở tại doanh nghiệp làm nòng cốt cho các hoạt động nhằm thu hút thanh niên công nhân. Tất nhiên, đó chỉ là ở các doanh nghiệp có vốn nhà nước trong khi còn hàng chục nghìn công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh chưa có tổ chức đoàn hoặc hiệp hội thanh niên.

Quyết tâm của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh đoàn đã đi đúng hướng. Chỉ sau hơn một năm, đoàn khối doanh nghiệp đã thành lập được 44 tổ chức cơ sở, trong đó có 13 tổ chức đoàn cơ sở và 31 chi đoàn trực thuộc với tổng số 2.655 đoàn viên. Các tổ chức Ðoàn trong khối đã bước đầu thực hiện vai trò nòng cốt trong việc thu hút công nhân tham gia sinh hoạt bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Ðồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Ðoàn khối doanh nghiệp tỉnh cho biết: Trong năm vừa qua, đoàn khối doanh nghiệp đã giới thiệu hơn 100 đoàn viên ưu tú học cảm tình Ðảng, trong số đó có 60 đồng chí được kết nạp Ðảng. Sáu tháng đầu năm nay, chúng tôi cũng đã giới thiệu 103 đồng chí và 46 đồng chí được kết nạp. Hiện tổng số đảng viên đang sinh hoạt trong đoàn khối gần 500 đồng chí, chiếm hơn 20% tổng số đoàn viên".

Vậy đâu là bí quyết thu hút số lượng đoàn viên tham gia sinh hoạt trong tổ chức đoàn tại các doanh nghiệp? Ðồng chí Nguyễn Văn Thắng cho rằng, mấu chốt nằm ở việc nắm bắt trúng mong muốn, nguyện vọng của thanh niên. Trong doanh nghiệp, đương nhiên mục tiêu sản xuất, kinh doanh là quan trọng nhất, đơn vị làm ăn tốt, thu nhập của người lao động cao, ổn định là một động lực to lớn. Nhưng như vậy chưa đủ mà chính lãnh đạo doanh nghiệp phải thật sự quan tâm đến công tác thanh niên cũng như cán bộ đoàn phải là chiếc cầu nối thanh niên với Ðảng, với Ðoàn. Thực tiễn trong thời gian qua cho thấy, đoàn khối càng tổ chức nhiều hoạt động càng thu hút nhiều đoàn viên và thanh niên tham gia. Ðó là "Năm xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc", là "Bốn đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp", "Ngày thứ bảy tình nguyện", "Chủ nhật xanh"... Từ các phong trào này, đoàn viên trong khối đã phát huy trí tuệ sáng tạo làm lợi cho doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng; giúp đỡ cho hàng trăm đoàn viên lập thân, lập nghiệp; thực hiện nhiều hoạt động mang ý nghĩa xã hội to lớn, được đánh giá cao.

Tuy Ðoàn Khối doanh nghiệp mới thành lập, tỷ lệ đảng viên được kết nạp từ khối còn khiêm tốn nhưng chúng tôi xác định đây chính là nguồn đối tượng cảm tình Ðảng phong phú, chất lượng. Nó thể hiện qua số đảng viên đang sinh hoạt đoàn cao, số lượng đoàn viên ưu tú đông đảo và nhiều hoạt động chất lượng, hiệu quả. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tăng cường chỉ đạo và cùng Ban chấp hành Ðoàn khối đẩy mạnh các hoạt động nhằm thu hút đoàn viên trong thanh niên công nhân. Từ kết quả đạt được, Tỉnh đoàn sẽ rút kinh nghiệm và tiếp tục triển khai các biện pháp thu hút đối tượng là thanh niên công nhân trong khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh. "Thời gian tới, chúng tôi quyết tâm đặt nền móng vào khu vực còn trống nhưng có nhiều hứa hẹn là các KCN, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp ngoài quốc doanh", đồng chí Trương Quang Hải nói về mục tiêu hành động của Tỉnh Ðoàn Bắc Giang đối với nhiệm vụ trọng tâm: Bồi dưỡng, giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú với Ðảng.

Bồi đắp lòng biết ơn, tri ân qua hành trình hỗ trợ 'Chiến dịch 500 ngày đêm'

Từ những buổi hỗ trợ thân nhân liệt sĩ lấy mẫu ADN, đến việc chỉnh trang nghĩa trang chuẩn bị khai quật các phần mộ chưa xác định thông tin... đoàn viên, thanh niên tình nguyện đã lặng lẽ góp sức, thể hiện lòng biết ơn, tri ân và cùng thắp lên hy vọng đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

10/07/2026

Thế hệ trẻ tiếp bước những huyền thoại hoa lửa trong thời đại mới

Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khẳng định: Nếu như thế hệ đi trước đã thắp lên ngọn lửa bằng ý chí “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, thế hệ thanh niên hôm nay có trách nhiệm giữ gìn ngọn lửa ấy được sáng trong thời đại mới.

06/07/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị 

Sáng 30/6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 

30/06/2026

Quy định mới về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 244/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

29/06/2026

Vĩ đại trong cống hiến, bình dị trong đời thường làm nên tầm vóc La Văn Cầu

Nhìn lại cuộc đời gần 1 thế kỷ của đại tá, anh hùng La Văn Cầu, điều gây xúc động sâu sắc không chỉ là cánh tay để lại chiến trường hay những chiến công lừng lẫy, mà còn là nhân cách khiêm nhường, lối sống giản dị và đạo lý 'sống là người có ích' của ông. 

29/06/2026