Trung Quốc đang lấn sâu hơn vào các thành phần kinh tế Lào.
Thứ ba, 09.02.2010, 10:32am (GMT+7)
 |
|
- Đối với Lào hay các quốc gia khác thuộc Tiểu vùng sông Mekong đã luôn là mục tiêu vươn tới của Trung Quốc, mục đích chính là muốn tạo vai trò ảnh hưởng sâu rộng, nhằm vào các nguồn tài nguyên và tạo bàn đạp vươn rộng hơn ra khu vực Đông Nam Á.
Ngoài việc gia tăng các hợp tác với Lào về kinh tế, chính trị, thương mại, an ninh.... thì vấn đề đầu tư các nguồn tài chính để phát triển nguồn nhân lực tại nước này đã trở thành một chiêu bài chiến lược, nhằm tạo một bước đệm vững chắc cho Trung Quốc mau chóng vươn tầm ảnh hưởng tới các thành phần kinh tế trọng yếu của Lào.
Để tiếp tục duy trì và tăng cường cho đường lối chiến lược ăn sâu hơn vào Lào, ngày 03/02/2010, chính phủ Trung Quốc đã hỗ trợ cho chính phủ Lào 10 tỷ yuan (12,3 tỷ kíp) với mục đích tăng cường hỗ trợ cho các dự án phát triển nguồn nhân lực tại quốc gia Lào.
Lễ trao tặng và tiếp nhận được tổ chức tại văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào tại thủ đô Vientiane. Đại diện cho chính phủ Lào có bà Khemmany Pholsena, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại đã tiếp nhận 10 tỷ yuan từ ông Pan Guangxue, Đại sứ Trung Quốc tại Lào. Ngoài ra, còn có sự chứng kiến của ông Somsavat Lengsavad, Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào – Trung và các quan chức cao cấp khác của hai nước.
Theo kế hoạch, nguồn tài chính 12,3 kip sẽ sử dụng vào việc đào tạo đội ngũ công chức cho các Bộ, Ngành của Lào. Theo KPL, việc ủng hộ này của Trung Quốc là thể hiện tình hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai nước. Nâng quan hệ hai nước lên tầm hợp tác chiến lược toàn diện.
Chính phủ Trung Quốc đã có những nỗ lực mạnh mẽ nhằm xây dựng các chính sách và hướng dẫn để quản lý nguồn viện trợ và đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Dù đây là một động thái mới nhưng hứa hẹn sẽ đáp ứng và làm dịu những xung đột tiềm ẩn về đầu tư trong các dự án nhạy cảm như đập thủy điện, khai mỏ lộ thiên và phát triển đồn điền quy mô lớn. Tuy nhiên, chiến lược này hiện vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức đặt ra. Chẳng hạn, hướng dẫn của chính phủ Trung Quốc về đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực lâm nghiệp quy định các công ty Trung Quốc phải tôn trọng luật pháp của nước sở tại. Tuy vậy, đối với khu vực Tiểu vùng sông Mekong, những quy định này ít được thực thi nghiêm túc. Điều này không tạo ra sự tiến bộ trong hoạt động kinh doanh và như vậy các công ty Trung Quốc không chỉ vi phạm pháp luật sở tại mà còn vi phạm luật pháp Trung Quốc.
Quan hệ của Trung Quốc với Lào khá năng động và phức tạp. Hiệp ước Thương mại Tự do ASEAN và Trung Quốc (ACFTA) hứa hẹn những hợp tác kinh tế xa hơn trong tương lai. Thỏa thuận này cho thấy hoạt động tự do hóa thương mại và đầu tư sẽ tiến triển giữa hai đối tác này trong nhiều năm tới, cho phép Trung Quốc xây dựng mối quan hệ song phương và đa phương gắn bó với các nước láng giềng phía nam thông qua đầu tư, thương mại và viện trợ; nhờ quan hệ hữu nghị, Trung Quốc tiến hành thiết lập an ninh khu vực biên giới nhằm đảm bảo cho Trung Quốc tránh khỏi những ảnh hưởng lớn hơn từ phía Tây.
Vấn đề phát triển xuống Lào đã trở thành đường lối chiến lược của Trung Quốc. Qua đó cũng xác định, việc gia tăng ảnh hưởng một mặt là nhằm chiếm lĩnh vai trò điều phối các thành phần kinh tế tại Lào và mặt khác nhằm đẩy vai trò của các quốc gia khác ra khỏi Lào. Việc tăng cường ảnh hưởng tại Lào cũng sẽ trở thành một bàn đạp khá vững chắc và thuận lợi cho Trung Quốc thực hiện các bước tiến tiếp theo sang các quốc gia lân cận như Campuchia, Myanma, Thái Lan....
(Nguồn VIT)-TT
|