Họ không phải là những người... bỗng dưng nổi tiếng, mà sự nổi tiếng ấy là kết quả của một quá trình lao động nghệ thuật đầy thử thách.
Chưa
phải là tất cả, nhưng bốn gương mặt dưới đây là những đại diện khá tiêu
biểu cho nỗ lực "vượt lên chính mình" của các nữ nghệ sĩ trẻ trong năm
2009.
Hồ Ngọc Hà: Làm không kịp thở
Thức dậy lúc 6h sáng, đến trường học tiếng Anh,
luyện vũ đạo bốn tiếng một ngày, thu âm, trả lời phỏng vấn, makeup,
chụp hình, biểu diễn... tưởng như Hồ Ngọc Hà không còn khoảng trống nào trong ngày...
Vượt xa đồng nghiệp về tần suất xuất hiện trên
truyền hình và những sân khấu ca nhạc trong năm qua, nữ ca sĩ xinh đẹp
nay đang chứng minh thế mạnh "đương thời" của mình. Bằng hàng loạt hoạt
động rầm rộ trong năm, nổi bật nhất là tour diễnVà em đã yêu trải dài
từ Hà Nội, TP.HCM, Nha Trang, Đà Nẵng đến tận Cần Thơ, Hà
đã chứng tỏ mình thu hút được khán giả trẻ không chỉ qua âm nhạc, ngoại
hình quyến rũ mà còn bằng khả năng giao tiếp thân thiện.
Có thể thấy, Hồ Ngọc Hà
ý thức rất rõ đẳng cấp "sao" của mình. Càng có cơ hội tỏa sáng trong
làng âm nhạc Việt Nam, cô càng cho thấy tính chuyên nghiệp trong công
việc. Bên cạnh việc ca hát, Hồ Ngọc Hà cũng là ca sĩ tiên phong tạo ra khuynh hướng ăn mặc nổi bật với những màu: hồng, vàng, xanh.... Điều này cũng lý giải vì sao Hồ Ngọc Hà là người mẫu quảng cáo "hút hàng" nhất.
Hà cho biết mình đã có một năm làm không kịp thở,
lời hứa liveshow "để đời" đành gác lại sang năm, vì "với tần suất hoạt
động... mệt nghỉ thế này, làm nữa chưa chắc đã hay".
Mỹ Tâm: Sống như hát
Như đã tuyên bố, năm qua Mỹ Tâm
ít xuất hiện hơn trên các sân khấu ca nhạc trong nước, chỉ tham gia
những sự kiện cần thiết cho việc duy trì tên tuổi của mình. Cô đi vào
con đường chuyên nghiệp hóa công việc biểu diễn như ca sĩ ngôi sao nước
ngoài: phát hành album, thực hiện chiến dịch quảng bá và dừng lại, nạp
năng lượng cho những kế hoạch lớn tiếp theo, thay vì biểu diễn "quần
quật". Thời gian của Mỹ Tâm
được chuyển vào những hoạt động vì cộng đồng. Cô đã cùng fanclub tổ
chức hàng loạt hoạt động từ thiện. Qua hoạt động nghề nghiệp và cuộc
sống nói chung, có thể thấy hình ảnh Mỹ Tâm ngày càng chín chắn và trưởng thành hơn.

Năm 2010 sẽ đánh dấu 10 năm ca hát chuyên nghiệp của Mỹ Tâm. Cô sẽ mở màn dự án M.O.T 1011 (Melodies of Time - Những giai điệu của thời gian 2010 & 2011)
bằng việc phát hành một cuốn sách ảnh khoảng hơn 100 trang vào tháng
2/2010, trong đó kèm tặng một CD những ca khúc về tình yêu quê hương
đất nước cô từng thể hiện. Bên cạnh đó, khán giả sẽ được sở hữu lại một
album Special Edition gồm những bản tình ca ngày cũ của Mỹ Tâm.
Sống như hát, hành trình của Mỹ Tâm
đang muốn nhấn mạnh đến những trải nghiệm của cô trong cuộc sống, "khi
biết nhìn lại quá khứ thì sẽ biết sống như thế nào cho tốt và sẽ biết
con đường đi tiếp theo của mình".
Thanh Thảo: "Bà chủ" mới của showbiz
Không còn là búp bê nhí nhảnh "đùng đùng" trên sân khấu, Thanh Thảo giờ là một "búp bê doanh nhân", người điều hành trường dạy nhạc và đào tạo ca sĩ Music box.
Trải qua nhiều thăng trầm, năm qua Thanh Thảo
đã xác lập cho mình một vị thế vững chãi, rõ ràng hơn. Quan trọng nhất
trong sự nghiệp của cô ở thời điểm này không phải là chú trọng vào phát
triển bản thân nữa mà là tạo dựng những lớp ca sĩ trẻ. Ngô Kiến Huy với hình ảnh trong sáng, hát được nhiều loại nhạc là một thành quả đáng kể của Thanh Thảo. Thành công của nam ca sĩ trẻ này có đến hơn 80% bóng dáng của đàn chị Thanh Thảo.

"Búp bê" còn khiến mọi người bất ngờ khi thắng đậm với vai trò bầu show loạt chương trình "Đêm ngàn sao",
góp phần "giải cứu" sự đóng băng của làng ca nhạc. Cô cũng là người đi
đầu trong tinh thần tiết kiệm thời khủng hoảng kinh tế, bằng việc vực
dậy những sân khấu nhỏ, làm show tiết kiệm cho những ca sĩ ngôi sao.
Trong năm 2010, dự định của Thảo là nâng cấp công ty của mình lên thành tập đoàn giải trí.
Tuy nhiên, đó chưa phải là ước mơ lớn nhất, điều còn đau đáu của Thanh Thảo vẫn là một đức lang quân và những đứa con.
Phương Vy: Thẳng tiến đến con đường chuyên nghiệp
Nhiều người đã không còn hoài nghi về hai từ "thần tượng" ở cô gái nhỏ bé này, kể từ sau khi cô chiến thắng ở VN Idol.
Hiện cô đã có một lượng fan đáng kể và có thể đứng vững trên sân khấu
trong những chương trình ca nhạc lớn, bên cạnh các đàn chị như Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm, Thanh Thảo....
Ngoài giọng hát dày, được đánh giá cao về kỹ thuật
biểu diễn, còn có thể thấy sự cầu toàn và kỹ lưỡng trong phong cách làm
việc và xây dựng hình ảnh của Phương Vy.
Ban đầu, Phương Vy bị so sánh với Hồ Ngọc Hà, nhưng theo thời gian, cô ca sĩ trẻ đã khẳng định được chất riêng. Hướng đi của Phương Vy vẫn trẻ trung, năng động nhưng có phần lắng hơn so với Hà thời mới chuyển sang làm ca sĩ. Hình ảnh này gợi nhớ đến Mỹ Tâm khoảng thời gian mới nổi, nhưng Phương Vy
có lợi thế "thời đại" hơn là đang trưởng thành trong một thị trường âm
nhạc phát triển và có điều kiện kinh tế của gia đình làm "bàn đạp".
Đã tạo được bài hát hit và có sức ảnh hưởng nhất định, Phương Vy đang thẳng tiến trên con đường chuyên nghiệp hóa hoạt động ca hát của mình cùng với ê kíp khá mạnh của Đức Trí. Rất có thể đây là ngôi sao sáng của làng ca nhạc Việt Nam nếu có một điểm nhấn đáng kể nào đó trong năm mới 2010 này.