 |
| Ca sĩ Hồ Ngọc Hà (Ảnh: Phan Thành Tín) |
Không sở hữu một giọng hát quá hay, nhưng Hồ Ngọc Hà lại là một trong những hình mẫu "ngôi sao giải trí" tương đối hoàn chỉnh. Năm 2009 đối với Hà thật sự thành công khi cô là nữ ca sỹ xuất hiện dày đặc trên tất cả các phương tiện truyền thông. Vừa đoạt giải thưởng Làn Sóng Xanh, lại cực kỳ "đắt sô", Hà đang là hình mẫu mà nhiều ca sỹ trẻ hướng tới.
Khởi nghiệp bằng nghề người
mẫu, là diễn viên, thành vedette của sàn catwalk khi 17 tuổi, “dắt lưng"
vị trí cao tại cuộc thi Siêu mẫu rồi lại bắt đầu lại với sự nghiệp
ca hát. “Kẻ tay ngang” Hồ Ngọc Hà vẫn đang khám phá bản thân để tìm
về đúng sở trường của chính mình.
Nếu hỏi cô ca sĩ nào bận rộn nhất trong năm qua, thì chắc là không
thể khác ngoài cô cựu vedette - Hồ Ngọc Hà. Hà "bận" với những hợp
đồng quảng cáo của những thương hiệu lớn, một ngày cô gái 25 tuổi
"nhẵn mặt" với hàng loạt mẫu quảng cáo trên truyền hình, “phủ sóng” từ
đài quốc gia cho đến đài địa phương.
 |
 |
|
Ảnh: Vũ Mạnh Tuấn |
Mặc dù năm qua, không có riêng cho mình một chương trình riêng đúng
nghĩa nhưng Hà cũng có ít nhất 3 tour diễn khác nhau khắp cả nước,
một do “nhà” Music Faces thực hiện và hai tour diễn do những thương hiệu
mà Hà là người đại diện. Hit My Apology (Xin hãy thứ tha) của tác giả
trẻ Dương Khắc Linh có thể coi là ca khúc thành công nhất của Hồ Ngọc
Hà trong năm qua, sự bùng nổ của ca khúc này đánh bại hàng loạt các
hit của các ca sĩ khác trên các diễn đàn hay trên cả ... Youtube.
Chưa bao giờ có một ca khúc Việt Nam nào được replay lại nhiều như
thế, hàng loạt phiên bản khác nhau do fans dựng, coppy vũ đạo, nhép
“rải thảm” và tạo được hiệu ứng phấn khích lớn với khá̉n giả.
Chuyến đi Hàn Quốc tham dự Asian Song Festival 2009 có thể coi là điểm
nhấn thành công nhất về mặt truyền thông của đại diện Việt Nam trong
tất cả các kì tham dự liên hoan này. Báo chí Hàn Quốc khen ngợi,
khán giả nước ngoài hoàn toàn bất ngờ về khả năng vũ đạo điêu luyện
của Hồ Ngọc Hà trong 2 ca khúc My apology và Girls’ night. Tên tuổi của
Hồ Ngọc Hà đã tạo ra được sự hấp dẫn với nhiều bình luận tích cực
dành cho Hà khi đoạn video trình diễn trong liên hoan này được đưa lên
mạng.
Nhưng ít ai biết, nếu bây giờ
vẫn là người mẫu thì Hồ Ngọc Hà cũng có thâm niên "lão làng" trong
nghề. Năm 2000, 17 tuổi Hà đã được khán giả biết đến qua vai diễn
Hương trong bộ phim truyền hình Hoa cỏ may của Đạo diễn Lưu Trọng Ninh
và giành giải nhì cuộc thi Tìm kiếm người mẫu triển vọng. Năm 2002,
các chuyên gia nước ngoài đã đánh giá Hà là vedette sáng giá của
làng người mẫu Việt dù chỉ đoạt giải Bạc khi tham dự Siêu mẫu Việt
Nam. Học tập xa gia đình từ nhỏ, trải đời và trải nghề ngay từ khi
còn khá ngây dại với niềm đam mê được khẳng định bản thân, được nhắc
đến trên báo chí, được nhận show dù thời điểm cách đây 9 năm, người
mẫu chưa có được nhiều cơ hội như hiện nay.
Tết năm 2000 với Hà là một cuộc khủng hoảng khi mới chân ướt chân ráo
vào Nam lập nghiệp, một Sài Gòn ồn ào, huyên náo, năng động đã mất
tích không dấu vết, những show diễn ở Dinh Độc Lập hay Nhà hát lớn
cũng không cứu vãn được tâm trạng hoảng loạn không một người thân bên
cạnh, chỉ có những cuộc điện thoại về cho gia đình đầy nước mắt của
cô gái trẻ chưa đầy 18 tuổi.
Show diễn Khi người đẹp
hát năm 2003 chính là bước ngoặt lớn thay đổi hoàn toàn con đường
nghề nghiệp của Hồ Ngọc Hà. "Quý ông nhạc Việt" mê người đẹp Đàm
Vĩnh Hưng đã "xúi" Hà nên thử sức đi theo con đường ca hát vì thấy
được tiềm năng lớn ở cô gái cá tính này. CD Bình yên (2003) của
Nhạc sỹ Quốc Bảo cùng hai ca khúc Một ngày và Lan xưa là bước
"dạm ngõ" đầu tiên của Hà với làng nhạc. Khán giả khá bất ngờ
trước một cô người mẫu lấn sân mà lại sở hữu chất giọng khá dày
và mang nhiều tính tự sự. Quốc Bảo đã giúp Hà có được một sự
khởi đầu tốt đẹp cho con đường ca hát của cô người mẫu Hồ Ngọc Hà.
Mặc dù đến với con đường âm nhạc chỉ với những kiến thức của
một sinh viên học Piano nhưng ngã rẽ âm nhạc có vẻ thuận lợi hơn
nhiều so với phim ảnh, lĩnh vực đầu tiên Hà thử sức. Hầu hết phim
Hà đóng thì toàn là những bộ phim rất “thành công” vì ... những
trục trặc. Phim hay thì quảng cáo, PR yếu còn phim mà Hà tâm đắc
thì liên tiếp dính phải những chuyện xui xẻo. Con đường ca hát mới
đầu cũng khiến cho cô người mẫu loạng choạng, nhưng sau này như một
đàn chị Diva đã nhận xét, đằng sau Hà là một ê kip giỏi về chuyên
môn, nắm bắt được xu hướng và thị trường cũng như biết lựa chọn
nhân tố có khả năng gây đột phá để đào tạo và phát triển, và Hà
đã là người được lựa chọn.
Hà đã vụt thành sao rất nhanh khi phát triển thành một ca sĩ giải
trí (entertainer), nỗ lực phát huy vũ đạo nhờ có điểm mạnh về
hình thể đã nhanh chóng đưa tên của Hồ Ngọc Hà vào danh sách
những ca sĩ "hot" nhất trên thị trường hiện nay. Cho đến giờ thì
nhiều người vẫn nghĩ Hà may mắn mới có được thành công, sự may
mắn trong làng giải trí là điều rất hy hữu, chỉ đến đối với một
vài người.
Không sai khi nói Hà may mắn,
nhưng để duy trì được sức hút với các thương hiệu, khán giả trong
suốt hơn 2 năm qua thì may mắn chỉ là khởi đầu và nên dẹp nó sang một
bên. Nếu nhìn vào cường độ làm việc của Hồ Ngọc Hà, những tính
toán chọn bài, thực hiện những video chất lượng hàng đầu Việt Nam và
cả đầu tư chất xám của ê kip đứng sau thì mới thấy sự cật lực, lao
động và cố gắng để vẫn tiếp tục tạo được sự hấp dẫn mới lạ mới
thấy thành công nào cũng phải đổ nhiều mồ hôi, nước mắt chứ không đơn
thuần như nhiều người vẫn nghĩ về nghề hát với câu cửa miệng quen
thuộc.
Việc Hà giành được một hợp đồng quảng cáo từ một nhãn hãng dầu
gội khá phổ biến và phải thừa nhận việc nhãn hàng này "giữ chặt"
Hà trong suốt thời gian qua là có lí do. Sức hút quảng cáo của Hồ
Ngọc Hà quá mạnh, không thua kém gì ca sĩ ngôi sao thời điểm Hà bắt
đầu được chú ý, kể cả ngôi sao đã từ chối hợp đồng đó. Các mẫu
quảng cáo Hồ Ngọc Hà đóng cho thương hiệu này thường được phát trước
những chương trình có tỷ lệ người xem đông nên sức nóng và ảnh hưởng
của Hồ Ngọc Hà ngày càng trở nên mạnh mẽ.
Vài ngày gần đây, thông tin
và hình ảnh của Hà được nhắc đến nhiều trên báo chí bởi cô liên
tiếp tham gia các chương trình lớn và được truyền hình trực tiếp. Nếu
chỉ là một chương trình đơn thuần Hà là tâm điểm thì cũng "chuyện
thường tình thế thôi". Đáng nói là đêm ca nhạc bạc tỷ của một ngân
hàng mời quá nhiều sao nhưng biên tập thì quá tồi nên phá nát mạch
tổng thể và nội dung của chương trình, rồi ca sĩ thay nhau hát nhép
khiến khán giả phản ứng tiêu cực.
Tuy nhiên, Hà là một trong số
những ca sỹ hát "sống", cho dù chẳng biết do thời tiết lạnh hay vì lí do
khách quan nào, cả người nghe trực tiếp và khán giả truyền hình đều
thấy Hà gắng gượng lắm mới mệt nhọc kết thúc phần hát live khổ sở
của mình. Vài ngày sau, khoác tay một anh chàng người Somali hát ca
khúc Hit của chính mình, lại thêm một màn trình diễn đuối sức không
hấp dẫn. Là hình mẫu điển hình của mô hình ca sĩ giải trí, cường
độ làm việc căng thẳng liên tục, Hà đã phải gánh lấy không ít lần
sự mệt mỏi từ dư luận và báo chí như vậy.
Hà Anh Tuấn nhận xét Hà là một người thông minh, nữ tính. "Người cũ"
đã từng khen Hà là một cô gái rất đặc biệt nếu tiếp xúc trò chuyện
với Hà. Hà có cách nói chuyện và trả lời phỏng vấn rất thật,
thẳng thắn và cũng rất hồn nhiên, không che chắn nhiều chuyện tình
cảm riêng tư nhưng biết tiết chế sự tìm kiếm tò mò của người đối
diện để họ hiểu và dừng lại đúng lúc. Cảm xúc khi nói chuyện của
Hà thường không cố định, có thể pha trò bằng những từ ngữ dí dỏm
nhưng cũng rất dễ đi vào trạng thái suy tư nếu có một câu hỏi xoáy
vào những áp lực công việc.
Một cô gái xinh đẹp và cao
ráo, có đẳng cấp của siêu mẫu thì chắc chắn là muốn trở thành đỉnh
cao của các nhan sắc khác.
Là một người thông minh,
Hà và công sự sẽ có những bước đi, lựa chọn hoặc theo một ngã rẽ
nào đó phù hợp với con đường phía trước. Và cô gái tuổi Tí này
đương nhiên biết dừng lại đúng lúc ở những ngã rẽ không thật sự là
thế mạnh của mình.