 |
|
Thượng uý Phạm Bá Đạt, Bí thư Chi đoàn Hải đội 2 BP (BĐBP tỉnh) nhiều năm nay không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, mà còn làm tốt vai trò của một “thủ lĩnh” Đoàn, được chỉ huy đơn vị, đồng đội tin tưởng, đánh giá cao.
Quê ở Hải Phòng, năm 1994 anh làm đơn tình nguyện đi bộ đội. Trong thời gian huấn luyện, do có nhiều thành tích, Đạt được đơn vị cử đi học lớp Trung cấp kỹ thuật Hải quân. Ra trường, anh được điều về Hải đội 2 BP (BĐBP Quảng Ninh) với nhiệm vụ chính là nhân viên cơ điện, đảm bảo phục vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo của đơn vị.
Do có năng khiếu tổ chức các hoạt động của thanh niên trong đơn vị, năm 2007, Thượng uý Phạm Bá Đạt được bầu làm Bí thư Chi đoàn. Để thu hút đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia công tác đoàn, công tác chuyên môn, anh đã cùng Ban Chấp hành Chi đoàn căn cứ vào tình hình thực tế ở đơn vị, tham mưu cho cấp uỷ, chỉ huy đơn vị ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề để đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý luận cách mạng, rèn luyện kỷ luật với nhiều nội dung, hình thức phong phú... Hưởng ứng kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chi đoàn đã xây dựng và triển khai kế hoạch “Tuổi trẻ Hải đội 2 BP tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đoàn viên thanh niên từ việc “học tập” sang “làm theo” tấm gương đạo đức Bác Hồ. Trong phong trào thi đua quyết thắng, Chi đoàn đã lựa chọn các mô hình cho từng đơn vị nghiệp vụ trực thuộc đảm nhận, như “Con tàu thanh niên quản lý”, “Vọng gác thanh niên”... theo phương châm không ngừng nâng cao ý thức, trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân...
Trong năm 2009, Phạm Bá Đạt đã trực tiếp cùng đồng đội tổ chức tuần tra, kiểm soát trên biển hàng chục đợt, phát hiện, bắt giữ 6 vụ buôn lậu, thu giữ 309kg pháo các loại, 6,2 tấn gà nhập lậu; 1.700 tấn than trái phép, thu về cho ngân sách Nhà nước hàng trăm triệu đồng; xua đuổi 50 lượt tàu, thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền lãnh hải khai thác trộm thuỷ, hải sản; thực hiện thành công 3 chuyến phục vụ đưa đón lãnh đạo trung ương và tỉnh đi làm việc trên các đảo an toàn tuyệt đối. Năm 2009, Phạm Bá Đạt được trao Quỹ tài năng trẻ Quảng Ninh.
Nguyễn Văn Quân: Thợ trẻ giỏi có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật
Quê Mạo Khê (Đông Triều), năm 2002 tốt nghiệp THPT, Nguyễn Văn Quân thi vào Trường CĐ nghề mỏ
Hữu Nghị Uông Bí. Trong thời gian học tập tại trường, năm nào Quân cũng là một trong những sinh viên ưu tú của lớp, được thầy cô, bạn bè quý mến vì tinh thần chịu khó học hỏi.
Tốt nghiệp với tấm bằng khai thác bậc 4/6, Quân được nhận vào làm việc tại Phân xưởng khai thác 8 - Công ty CP Than Vàng Danh - TKV. Ban đầu trong công việc, Quân không tránh khỏi bỡ ngỡ. Vì thế anh xác định phải không ngừng học hỏi từ các bậc đàn anh đi trước, đúc rút kinh nghiệm từ thực tế... Vì thế, chỉ trong một thời gian ngắn Quân đã bắt nhịp được với công việc chung của toàn đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Với lòng yêu nghề, cần cù, lao động hiệu quả, luôn được lãnh đạo phân xưởng tín nhiệm giao làm gương trưởng. Ca nào, nhóm thợ nào do anh phụ trách cũng đạt năng suất cao, đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động; riêng Quân thu nhập bình quân 12 triệu đồng/tháng. Nguyễn Văn Quân còn là một trong những đoàn viên ưu tú, luôn tham gia tích cực các hoạt động Đoàn TN Công ty; có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất với giá trị làm lợi hàng trăm triệu đồng... Năm 2008 Nguyễn Văn Quân là đại biểu duy nhất của tỉnh được T.Ư Đoàn công nhận là 1 trong 91 thợ trẻ giỏi toàn quốc; được UBND tỉnh tặng Bằng khen công nhân tiên tiến tiêu biểu; năm 2009 được Đoàn Than Quảng Ninh trao quỹ tài năng trẻ. Anh cũng là 1 trong 100 thợ trẻ giỏi toàn quốc được T.Ư Đoàn tuyên dương.